Niệm phật là niệm làm sao?
Làm sao được gọi là niệm nếu mình A Di Đà Phật là đọc rồi
Niệm là nghe rõ bên trong nội tâm bằng danh hiệu phật,niệm A Di Đà Phật Nghe kỹ rõ ràng,ko chấp vào câu chữ,cứ bình thường mà nghe,ko quá chú tâm,càng muốn chú tâm càng loạn,nếu loạn thì thâu nhiếp về,nghe kỹ và nhớ kỹ
Xoay vần như thế vừa tham cứu vừa lắng nghe,lâu ngày sẽ bặt luôn cả 2,ko còn thấy tham cứu(cái thấy) ko còn thấy lắng nghe(cái nghe) mà câu niệm phật vẫn đều đều trong tâm thức

Phải lắng nghe từng chữ từng câu rõ ràng,ko nên lẫn lộn
A Di Đà Phật vài dòng nhắn nhủ chư liên hữu
:kiss::kiss: