tôi là 1 kẻ ngu muội,vi là 1 kẻ ngu muội nên xin hỏi tất cả những ai theo đạo Phật 1 câu cũng rất chi la xuẩn ngốc,mong các huynh đệ,tỷ muội hãy lượng thứ và chỉ giáo giúp,câu hỏi là như thế này"theo như tôi biết thì đạo Phật rất xem trọng chữ hiếu,nhưng nếu có 1ai đó đã đắc đạo thành Phật thì chữ hiếu đó phải 'trả' như thế nào,theo như ôi được biết thì tất thì nhưng ai đã thành Phật rồi thì sẽ nhìn thông suốt tương lai và quá khứ,mà từ khi họ tu hành cho đến khi đắc đạo cũng trải qua không biết bao nhiêu vạn kiếp,vậy thì họ phải 'trả' bao nhiêu chữ hiếu để vẹn toàn 'tấm lòng Bồ Tát' của mình đây,hay khi thàng chánh quả rồi họ sẽ không còn 'nhớ' những 'người lót đường' đã góp 1 phần công sức đưa họ về miền cực lạc hay không??mong mọi người hãy cho 1 chính kiến giúp tôi giải tỏa được nỗi băn khoăn này,thành thật cảm ơn