Tìm thấy mộ Trịnh Hòa ở Nam Kinh

(TT&VH) - Một ngôi mộ mới được khai quật ở Nam Kinh đã được các chuyên gia khẳng định là mộ của Trịnh Hòa, một thái giám đầu đời Minh đã thực hiện những chuyến vượt biển lịch sử tới Tây Nam Á và Đông Phi.



Ngôi mộ này đã được các công nhân xây dựng phát hiện ra trong khi đang làm việc tại công trường xây dựng gần núi Zutang, nơi có rất nhiều ngôi mộ của các thái giám đời Minh.

Ngôi mộ này dài 8,5 m và rộng 4 m, được xây bằng gạch xanh da trời mà các nhà khảo cổ tin rằng trong thời của Trịnh Hòa chúng chỉ dành cho những người quyền cao chức trọng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng di hài của Trịnh Hòa không có trong mộ vì nhà thám hiểm này qua đời ở Ấn Độ trong một chuyến đi tới đất nước này hồi năm 1433.

Sinh năm 1371, Trịnh Hòa là một nhà hàng hải kiêm nhà ngoại giao xuất chúng trong đời Minh. Ông đã 7 lần vượt biển tới Tây Nam Á và Đông Phi từ năm 1405 tới năm 1433, gần 1 thế kỷ trước khi Christopher Columbus phát hiện ra châu Mỹ vào năm 1492.





Tuấn Vĩ