Hài cốt Tào Tháo đã bị trả thù một cách tàn nhẫn
Thứ Ba, 15/06/2010 --- cập nhật 02:46 GMT+7


Bộ hài cốt của Tào Tháo được tìm thấy trong ngội mộ phát hiện tại thôn Tây Cao Huyệt, xã An Phong, huyện An Dương, Hà Nam bị phá hủy một cách trầm trọng. Và theo phán đoán đây có thể là hành động trả thù tàn nhẫn của những kẻ đối nghịch.



Ít nhất 7 lần bị trộm


Có tới 7 đường hầm được mộ tặc đào để vào trộm mộ. Ảnh: Chinanews.



Ngày 12/6 vừa qua, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đã truyền hình trực tiếp quá trình khai quật ngôi mộ số 1, ngôi mộ được xây dựng song song với ngôi mộ tìm thấy di cốt Tào Tháo. Đây cũng là lần đầu tiên, tất cả kết quả khai quật trong vòng hơn nửa năm qua được chính thức công bố.

Theo các nhà khảo cổ thì trong quá trình khai quật, họ đã tìm thấy 7 đường hầm mà bọn mộ tặc đào để vào trộm mộ. Theo suy đoán, từ trước tới nay, ngôi mộ này đã từng bị trộm ít nhất 7 lần.

Bên cạnh đó, trong số 7 đường hầm này có đường hầm dài tới 30 mét nối liền hai ngôi mộ số 1 và số 2. Nhiều người cho rằng, rất có thể bọn mộ tặc đã từ mộ số 2 thông qua đường hầm này vào mộ số 1 và lấy hết những đồ vật được cất giữ tại đây. Và đây chính là lý do vì sao đến người ta chưa tìm được bất cứ mẫu vật nào ngoài một thành kiếm sắt ở lối ra vào.

Phá hài cốt để trả thù?



Sơ đồ ngôi mộ Tào Tháo. Ảnh: Ifeng.com


Điều đáng tiếc nhất đối với lăng mộ Tào Tháo không chỉ là nhiều lần bị trộm khiến mẫu vật không còn nhiều mà những mẫu vật còn lại cũng trong tình trạng không nguyên vẹn vì bị phá hủy.




Theo thông tin từ các nhà khảo cổ Trung Quốc, không chỉ quan tài của Tào Tháo bị phá vỡ mà di thể của Tào Tháo cũng bị phá hủy nghiêm trọng.

Các nhà khoa học cho biết, chiếc sọ đàn ông được cho là của Tào Tháo tìm thấy trong ngôi mộ số 2 nằm trong lăng mộ tại An Dương, Hà Nam đã bị chặt vỡ toàn bộ phần mặt trước, chỉ còn lại phần đỉnh và sau đầu.

Phần di cốt này của Tào Tháo cũng đã bị bọn mộ tặc kéo từ gian sau ra gian trước rồi quẳng ở đó.

Việc phần xương mặt Tào Tháo bị phá hủy một cách nghiêm trọng đã gây cản trở rất lớn đến kế hoạch dùng phần xương sọ phục dựng chân dung Tào Tháo của các nhà khoa học Trung Quốc.

Bên cạnh đó, các nhà khảo cổ còn tìm thấy một miếng đá hình vuông bên trên có khắc các hình binh lính và xe ngựa. Các chuyên gia khẳng định đây là loại tranh khắc đá. Tuy nhiên, trên miếng đá chằng chịt các vết rạch, rõ ràng đã có dấu hiệu phá hoại.

Các nhà khảo cổ cũng cho biết, họ còn tìm thấy khá nhiều mảnh tranh khắc đá loại này, tuy nhiên chúng đều bị đập vỡ nát, không còn nguyên vẹn. Ngay tấm bia có khắc chữ "Ngụy Vũ Vương" cũng bị đập vỡ.


Phần di cốt của Tào Tháo đã bị trả thù một cách tàn nhẫn? Ảnh: Xinhuanet.



Đối với tình trạng các mẫu vật bị phá hoại nhiều và vứt bỏ bừa bãi trong ngôi mộ, nhiều chuyên gia cho rằng, sau khi bọn mộ tặc vào trong mộ, thấy không có vàng bạc gì để trộm nên mới đập phá đồ đạc trong mộ để xả cơn tức giận.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến lại nghiêng về giả thiết cho rằng, kể từ đời Tống về sau, hình tượng Tào Tháo ngày càng trở nên xấu đi, người ghét Tào Tháo ngày càng nhiều lên. Vì vậy, rất có thể khi những người ghét Tào Tháo biết đây là mộ của ông ta đã vào phá mộ để “trả thù”.

Theo VietNamNet