Kính quý Huynh Tỷ Đệ Muội ,

Hôm nay là Tết giữa năm của Toàn Dân Tộc Việt Nam chúng ta , tức là ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch . Trong cửa Đạo Cao Đài , ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch có một ý nghĩa lịch sử vô cùng trọng đại , ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch này cách đây 123 năm đã có một Đấng Cứu Thế giáng trần mang thế danh là PHẠM CÔNG TẮC . Để rồi vào năm Bính Dần 1926 Đức Ngài Phạm Công Tắc được Đức Chí Tôn phong chức Hộ Pháp của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ - Chưởng Quản Hội Thánh Hiệp Thiên Đài .

Cũng bắt đầu từ năm 1926 này , Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc vô vàn khả kính của Toàn Đạo chúng ta đã trải thân hành đạo xuyên suốt 34 năm không hề gián đoạn để phụng sự con cái thân yêu của Đức Chí Tôn .

Sự nghiệp vĩ đại của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc đối với Đạo Cao Đài và Toàn Thể Nhơn Loại không có thước đo nào có thể đo đặng , công nghiệp vĩ đại của Đức Ngài là vô cùng vô tận vậy .

Hôm nay , mùng 5 tháng 5 năm Nhâm Thìn 2012 , là ngày kỷ niệm lần thứ 123 ngày GIÁNG SINH của Đức Ngài , mặc dầu vì lòng từ bi vô đối với nhơn sanh , cũng là thể theo Thiên Ý cần kiệm , khiêm cung mà Thầy đã dạy , Đức Ngài đã từng giáng cơ hủy bỏ Lễ Giáng Sinh của Đức Ngài tại Cung Đạo Đền Thánh , nhưng với tấm lòng : VĨNH HOÀI MINH HUẤN CHÚNG SANH SÙNG BÁI NGƯỠNG TÔN SƯ

Thì Toàn Đạo không sao có thể quên được NGÀY GIÁNG SINH của Đức Ngài , tại Hộ Pháp Đường đã diễn ra một buổi lễ kỷ niệm về NGÀY GIÁNG SINH của Đức Ngài , BQT chúng tiểu đệ xin trân trọng kính chuyển tải hình ảnh về LỄ GIÁNG SINH LẦN THỨ 123 CỦA ĐỨC HỘ PHÁP đến quý Đồng Đạo xa gần chiêm bái :