NN góp vài hàng cho vui nha. NN thấy 4 câu trên không đúng đâu vì người ta phải nói “Thiên Thượng” thì phải đi chung với “Địa Hạ” thì phải, chứ không ai nói “Thiên Thượng, Thiên Hạ”. Và 4 câu này phải như thế này:

Thiên Thượng, Địa Hạ
Duy Ngã Độc Tôn
Nhứt Thiết Chúng Sanh
Giai Thị Phật Tánh

Tạm dịch:

Trên Trời, Dưới Đất
Chỉ Có Mình Ta
Vì Chúng Sinh
Mà Chỉ Bày Phật Tánh

Những người mà thường muốn phỉ báng Phật thì họ chỉ dùng chi có 2 câu trên hết trong 4 câu để nói rằng Đức Thế Tôn là một con người rất ngạo mạng.

Thân
NN