Người Trung Quốc “cắm chốt” dọc tuyến biển

Có một sự thật là suốt 10 năm qua, tại Khánh Hoà, người Trung Quốc thường xuyên “cắm chốt”... dọc theo tuyến biển từ vịnh Vân Phong đến Nha Trang và Cam Ranh!
>> Người Trung Quốc nuôi cá trái phép ở Vũng Rô
>> Người Trung Quốc nuôi cá trên vịnh Cam Ranh

Thương lái Trung Quốc ung dung “chỉ đạo” thu mua cá tươi tại Nha Trang. Ảnh: Bảo Chân

Cùng thả nổi... quản lý!

Chiều 6/6, PGĐ Sở LĐTBXH tỉnh Khánh Hoà Mai Xuân Trí cho hay, đến thời điểm này chỉ có 4 người Trung Quốc đã làm thủ tục đăng ký lao động tại Cam Ranh.

Trong khi đó, đại tá Hồ Thanh Tùng - Trưởng phòng Trinh sát BCH BĐBP Khánh Hoà - cho biết, bước đầu đã xác định trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 19 công dân Trung Quốc được 5 doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam thuê điều hành kỹ thuật nuôi trồng thủy sản tại vịnh Vân Phong (huyện Vạn Ninh, TX.Ninh Hoà), TP.Nha Trang và TP.Cam Ranh; hầu hết lao động Trung Quốc vi phạm các quy định về cư trú và lao động.

Tại TP.Nha Trang, hiện có 6 người Trung Quốc thường trực “chỉ đạo” đường dây thu mua, sơ chế, bảo quản và “xuất khẩu” hải sản tươi, nhưng 3 người không có giấy phép lao động. Tại TX.Ninh Hoà, đã xác định có 3 người Trung Quốc làm việc trong các trại nuôi tôm thẻ chân trắng từ năm 2007 đến nay nhưng không có thẻ cư trú.

Đáng lưu ý là Cty TNHH Song Phong (thuộc phường Cam Linh) do ông Võ Thanh Phong ở TPHCM làm GĐ, thuê 2 “chuyên gia” Trung Quốc “cắm chốt” trên bè nuôi cá ngay trước cửa quân cảng từ năm 2002 đến nay và họ chưa bao giờ làm thủ tục đăng ký tạm trú tại chính quyền sở tại...; tương tự, DN tư nhân Xuân Thịnh (phường Cam Phúc Bắc), cơ sở thu mua tôm hùm tại phường Cam Phúc Bắc, Cty TNHH Long Phát đều thuê và người Trung Quốc đều không có giấy phép lao động, không có thẻ cư trú.

“Cao chạy xa bay”

Chiều 6/6, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hoà Trần Sơn Hải cho hay, hiện lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát lại các dự án nuôi trồng thủy sản và tình hình lao động Trung Quốc hoạt động trên địa bàn. Ông Hải nói: “Lâu nay, do chúng ta không quản nên mới xảy ra tình trạng này. Tôi cho rằng, cơ quan CA các địa phương cần xem xét lại vai trò, trách nhiệm của cảnh sát khu vực trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát người nước ngoài đăng ký tạm trú”.

Thời điểm này, CA tỉnh Khánh Hoà đã xử phạt 5 người Trung Quốc nuôi cá bè trái phép trong vịnh Cam Ranh, mức phạt hành chính 3,5 triệu đồng/người đối với trường hợp không đăng ký tạm trú và 15 triệu đồng/người đối với hành vi không có giấy phép lao động; đồng thời tiến hành thủ tục trục xuất 6 người khác (tại Ninh Hoà và Nha Trang) ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, hầu hết lao động Trung Quốc đã “cao chạy xa bay” trước khi các quyết định xử phạt được ban hành.

Theo Bảo Chân
Lao Động