Bài Chú này rất hay nhưng ít người biết rõ công dụng . Rất oai lực đễ hộ mệnh và trừ Tà , Thư , Ếm . Sáng thức dậy đọc 10 hay 21 lần , tối đi ngũ cũng đọc như vậy , trừ tất cã các Pháp Tà Đạo hay ác nhân hãm hại mình , kẽ nào chũ tâm hại mình sẽ bị tai họa âm thầm 1 cách vô cùng huyền bí . Đây là 10 Danh Hiệu cũa Đấng Giác Ngộ , thường xuyên trì tụng rất được gia tri` , ân điễn .

Ế TẾ BẾ SÔ PHA CA QUA ( 10 danh hiệu Phật , đọc luôn câu này)
A RA HĂNG
SAM MA SAM BUD' THÔ
VI CHA CHÁ RA NA SĂM PAN NHÔ
SU GA TÔ
LÔ CA VÍ ĐU
A NÚT TA RÔ
PU RI SẮ THĂM MA SÁ RÁ THI
SÁT THA ĐÊ VA MA NÚT SA NĂNG
BUD' THÔ
PHA GA WA TI .

XAB


Chào tất cả các hội viên,

Cách phiên âm của 10 Danh Hiệu cũa Đấng Giác Ngộ này rất chuẩn cho người Việt chúng ta, Thầy cuả tại hạ đã sống chung với các Sư bên Thái nhiều năm nên học và phát âm rất chính sát.
Cách phát âm của bạn Dorje-nhu chỉ thích hợp cho người Tây Âu do một người Đức đã học 4/5 năm ở bên Thái và phiên âm cho người Tây Âu, cái website của người Đức đã đóng cửa cũng gần nửa năm rồi, để khi tại hạ có thêm thời gian sẻ đăng lên những buà chú thương yêu, trục, thư, ếm, .v.v. và lịch sử chỉ rỏ tất cả tên họ các ngài Achan (Sư phụ) lên; Sư Huynh TiểuKhông tại hạ có liên hệ mật thiết với người Đức này qua email.
Vả lại con đường huyền môn cần sự Chánh Truyền của Trạch Pháp, còn người học đạo hay đệ tử thì cần có sự Chân Thành, Kính Thầy, mà học hỏi công phu miên mật.
Tại hạ viết lên những đều này không có ý châm chíc chỉ vì nói lên sự thật cho mọi người có kiến thức chính sát để cùng nhau học hỏi, nếu có làm phật lòng thì xin bỏ qua cho.
xab



NGày trước ở trang ....có thầy KCT ,huynh Hùng sơn,.......là tiên phong trong vấn đề huyền bí, lúc Sư KcT rời diển đàn ,đệ tiềc hùi hụi, vì 1 số chú pali ở đó cò từng học qua, NHưng sẻ tới cái mình chưa từng học, mà Sư đả rời đi.....Rất may mắn là huynh Húng Sơn chịu chơi mở đất nầy cho chư huynh đệ, lúc trước rất mong là thầy KcT xuất hiện ở đây , nào ngờ nay có Sư huynh XBA là lảo luyện, rất mong huynh XBA chỉ bài vở cho nhiều như Sư KCT ngày trườc vậy......kính.
_________________
THANH-PALI



Kính chào Huynh Thanh_Pali !
Thật là xấu hỗ khi nghe Huynh nói vậy ! Xab may mắn được Thầy cho giữ 1 cuốn Bí Cấp có ghi tất cã các loại Bùa Chú nhiều môn phái và Thầy gật đầu cho post nên mới không ngại múa rìu qua mắt thợ mà thôi ! Thực tế Pháp chánh cũa xab là Lỗ Ban Tiên Sư Phù và Chà Kha , không biết nhiều về Phật Ngũ Phương đâu Huynh ạ !
Xab



Xin chào!
Sau khi xem bài viết của huynh về chú Kim Cang Katha hay 10 danh hiệu Như Lai tôi rất phấn khởi và đã áp dụng 02 ngày nay. Tuy nhiên trong lòng vẫn còn một số thắc mắc mong huynh vui lòng chỉ giáo:

1. Từng danh hiệu như lai có phải là 8 chử. Ví dụ ta niệm lần lượt như sau:
Ế TẾ BẾ SÔ PHA CA QUA A. RA HĂNG SAM MA SAM BUD' THÔ VI. CHA CHÁ RA NA SĂM PAN NHÔ SU. GA TÔ LÔ CA VÍ ĐU A NÚT. TA RÔ PU RI SẮ THĂM MA SÁ. RÁ THI SÁT THA ĐÊ VA MA NÚT. SA NĂNG BUD' THÔ PHA GA WA TI ./.
2. Trên chỉ mới là chú còn linh phù nữa phải không!?

Chúc huynh luôn vui, khỏe. Rất mong hồi âm!

hunganh999