THẢM HỌA DẦU TRÀN VÀ LỜI BẢN CỦA THIÊN SỨ
-------------------------------------------
Không thể ngăn dầu tràn?
30/05/2010 23:53


Thảm họa tràn dầu tiếp tục đe dọa môi trường khu vực vịnh Mexico - Ảnh: AFP

Nỗ lực được kỳ vọng nhất nhằm ngăn chặn vụ tràn dầu lớn nhất lịch sử Mỹ đã thất bại khi Tập đoàn dầu khí Anh BP không thể khống chế giếng dầu bị nổ.Đánh giá kết quả của phương pháp Top kill sau 3 ngày nỗ lực, Giám đốc điều hành Doug Suttles của BP hôm 29.5 rầu rĩ thừa nhận với BBC: “Chúng tôi không có khả năng ngăn chặn vụ tràn dầu. Điều này khiến ai nấy đều sợ hãi”. Chính BP cũng không ngờ kỹ thuật Top kill được đặt nhiều kỳ vọng lại không cho hiệu quả như mong muốn. Công ty cho hay đã bơm đến 30.000 thùng bùn đặc vào giếng dầu với tốc độ đến 80 thùng/phút nhưng vẫn không ngăn chặn được dòng dầu tràn ra. Trước đó, kế hoạch đặt nắp vòm nặng 125 tấn bịt giếng dầu chẳng đi đến đâu, hoặc như việc đặt đường ống dài 1,6 km nhằm hút dầu phun cũng đã phá sản.

Sau thất bại mới nhất, BP lập tức bắt tay thực hiện một chiến lược khác gọi là hệ thống chặn nút LMRP. Với phương pháp này, robot dưới nước được triển khai để cưa đứt một đường ống dẫn dầu từ giếng và sau đó dùng van đóng chặt phần miệng. Toàn bộ quá trình sẽ được thực hiện trong vòng 4 đến 7 ngày. Điều đáng nói là những robot sử dụng trong chiến dịch lần này đã từng thất bại trong các nỗ lực đầu tiên. BP cho biết không thể bảo đảm được phương pháp mới này sẽ có tác dụng. Tập đoàn Anh nói phải đến tháng 8 mới đào xong giếng giải vây cho giếng Deepwater Horizon. Giếng này nổ tung hôm 20.4 khiến 11 công nhân thiệt mạng và gây rò rỉ từ 68.000m3 - 150.000m3 dầu, lớn hơn nhiều lần so vụ tràn dầu khổng lồ Exxon Valdes năm 1989. Dầu đã làm ô nhiễm hơn 160 km bờ biển, trong đó, 110 km thuộc tiểu bang Louisiana và 12 ha đầm lầy.

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 29.5 nói tin xấu từ BP khiến ông “vừa giận, vừa đau” vì 6 tuần đã trôi qua mà công tác ngăn chặn dầu tràn vẫn chưa đi đến đâu. Qua vụ này, uy tín của chủ nhân Nhà Trắng sụt giảm trầm trọng. Bên cạnh đó, số tiền bồi thường ước tính cho việc môi trường bị hủy hoại trầm trọng tại vịnh Mexico đang tăng vùn vụt, nhất là khi dầu vẫn tiếp tục tràn ra mỗi giờ. Theo số liệu thống kê ban đầu của một số tổ chức uy tín như Barclays Capital, số tiền mà BP phải bồi thường có thể vượt ngưỡng 9 tỉ USD. Còn Viện Nghiên cứu Harte về vịnh Mexico cho hay ước tính tổn thất về kinh tế sau vụ dầu tràn có thể lên đến 1,6 tỉ USD mỗi năm cho đến khi môi trường hồi phục. Ngoài ra, các nhà điều tra liên bang đang tiến hành cuộc điều tra hình sự chính thức đối với BP, theo tờ Los Angeles Times. Chính phủ đang thu thập chứng cứ để xác định liệu BP có lách luật về an toàn khai thác mỏ, cũng như đã lừa dối chính quyền khi cam đoan rằng hãng sẽ nhanh chóng khắc phục được sự cố khủng khiếp này.