Tin thầy cúng suýt mất mạng
31/05/2010 1039
Bị viêm tai giữa lâu ngày, nhưng thay vì đi bác sỹ khám, ông Phùng A Lài (71 tuổi, dân tộc Tày trú tại thôn Mường Bo, xã Thanh Phú, huyện Sa Pa, Lào Cai) lại mời thầy cúng về nhà làm phù phép khiến bệnh không thuyên giảm mà còn phát triển thêm.



Sau gần 1 năm, ông Lài mới được con cháu đưa vào Bệnh viện đa khoa số 1 Lào Cai trong tình trạng: vùng ống tai, xương trũm phải và da đầu xung quanh ống tai phải bị tím bầm. Các bác sỹ kết luận, bệnh nhân bị viêm nhiễm tổ chức sau tai phải - một loại bệnh rất hiếm gặp, nếu không xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

Trong khi phẫu thuật, các bác sỹ đã phát hiện khu vực viêm nhiễm có rất nhiều dòi sống ký sinh, phải cắt bỏ phần hoại tử rộng trên 10cm, nặng gần 0,2 kg sau tai phải. Đến ngày 30/5, sau phẫu thuật và điều trị 1 tuần, vết mổ đã tiến triển tốt, sức khoẻ ông Lài hồi phục nhanh.

Trước đó, tháng 11/2009, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tiếp nhận bệnh nhân L. (28 tuổi, Đại Từ, Thái Nguyên) trong tình trạng không biết gì, người teo tóp, không thể tự đi lại. Các bác sỹ cho biết, chị L. bị viêm não, đã có biến chứng vì để quá lâu không điều trị.

Theo người nhà kể, chị L. tự dưng không nói được nhưng lại ăn rất nhiều. Cho rằng vợ bị ma nhập, chồng chị đã mời gần 20 thầy cúng về làm lễ giải tà nhưng chị L. chẳng khỏi bệnh mà cứ ngày càng yếu và ngơ ngẩn hơn.

N.Đ (Tổng hợp)