Thầy già quả là một vị đức cao vọng trọng, quả tu chắc cũng sắp tròn. Thầy là một trong những người được Bề Trên (Vô hình) chọn. Thật là diễm phúc. Xin chúc mừng Thầy.
Tôi xin phép Thầy vài lời để độc giả hiểu rõ hơn về đạo Trời. Có gì mong Thầy bỏ quá:
- Thầy già không phải người điểm đạo mà chỉ là người được Bề Trên lựa chọn giúp Bề Trên tổ chức lễ để Bề Trên điểm đạo cho những người trần có căn duyên.
- Những người đến nhận điểm đạo chắc chắn đã được Bề Trên lựa chọn và sẽ được khai ngộ tùy căn để tham gia truyền đạo Trời thời nay.
- Người được điểm đạo không phải đệ tử của Thầy già mà là đệ tử của Bề Trên. Thầy già cũng không phải đệ tử anh cả mà chỉ là một đệ tử đi đầu tiếp dẫn các đệ tử khác đến điểm đạo.
- Hình thức điểm đạo nơi Thầy già cũng chỉ là một trong vô số nhóm và hình thức điểm đạo để Bề Trên truyền đạo thời nay.
Kính anh em.