Nguyên văn bởi
DCL
Ối Trời ơi! Không ai trả lời được câu hỏi này của bạn đâu!
Như đã nêu tại các bài viết trước, chỉ có những người đặc biệt mới có thể di chuyển tâm thức từ thể vía về thể xác; tức là khi trở về thức tỉnh với thể xác, họ vẫn nhớ cụ thể những việc mà họ đã trải qua khi còn ở trong thể vía. Với những bậc chân tu đẳng cấp rất cao, họ còn có thể di chuyển tâm thức từ thể trí về thể vía, rồi từ thể vía về thể xác; trình độ này thì chắc hiện nay (hoặc mỗi giai đoạn lịch sử) chỉ có vài người thôi. Những kiến thức mà tôi trao đổi với bạn chính là từ những thông tin do các bậc này cung cấp. Những người đã bỏ cả thể trí để siêu thoát lên các cõi cao hơn nữa thì không thấy họ trở lại để mô tả cho ta biết về những thế giới đó.
Về mặt logic, ta thấy giác quan của thể xác rất hạn chế so với thể vía, nhưng của thể vía vẫn rất hạn chế so với của thể trí, thì chắc chắn rằng giác quan của thể "chân nhân", là thể tinh vi hơn thể trí, còn siêu việt và hoàn chỉnh hơn rất nhiều.
Bookmarks