Khử từ trường từ lúc xây móng nhà
24/05/2010 1137
- Hỏi: Tôi chuẩn bị xây nhà nên muốn biết những nơi nào trong nhà chứa nhiều từ trường? Có thể hạn chế được những từ trường đó ngay từ lúc xây nhà được không? Trần Tự Quyết (Chùa Bộc, Hà Nội)

Trả lời: KTS Phạm Cương - Giám đốc khối phong thủy, Công ty cổ phần Nhà Xuân cho biết, trên mặt đất, ngoài những trường địa lý thì còn có một loại nữa là trường sinh địa (địa bức xạ), phân bố trên mặt đất dưới dạng những ô vuông, mà mỗi điểm giao nhau của các ô đó là những điểm dị thường của trường.

Đặc điểm nhận biết vị trí giao nhau này thường là nơi làm tổ của kiến hay nơi mèo hay nằm... Nếu sống tại vị trí giao nhau này, con người dễ bị những ảnh hưởng tiêu cực của địa bức xạ.


Khi phát hiện ra những vị trí có địa bức xạ mạnh, dị thường, không có lợi cho sức khoẻ, ta nên di chuyển nơi thường xuyên sinh hoạt sang một vị trí khác có lợi hơn.

Nguyên nhân sinh ra các nguồn bức xạ này có thể do: Các dòng nước ngầm dưới lòng đất, hệ thống cáp điện, hệ thống cống thoát nước thành phố, các khoáng chất, các chất phóng xạ dưới lòng đất...

Để xác định được vị trí của những nơi có địa bức xạ này phải có những thiết bị đo đạc khoa học chuyên dụng như: Con lắc, chuông, quả dọi, lò xo... hay những thiết bị phức tạp hơn như antenna vạn năng dựa trên nguyên lý cảm ứng trường điện từ được bức xạ từ lòng đất lên...

Khi phát hiện ra những vị trí có địa bức xạ mạnh, dị thường, không có lợi cho sức khoẻ, ta nên di chuyển nơi thường xuyên sinh hoạt sang một vị trí khác có lợi hơn, không có tia bức xạ xấu hoặc có thể chủ động khử chúng ngay khi xây móng nhà bằng các vật liệu như thạch cao (phủ một lớp dày 10 - 20cm), than hoạt tính...

Vũ Dung (ghi)