Chào các bác!
Tôi sinh ngày 10/12/1979. Chưa có gia đình. Hiện có 1 Mẹ sinh năm 1949. Nhà ở trong Vinh. Hiện tôi mua được 1 căn hộ tầng 1 (thuộc toà nhà tập thể cũ 3 tầng) ở đường Nguyễn Chính quận Hoàng Mai Hà Nôi. Cho tôi được hỏi các bác vài thông tin sau:
1. Cửa chính vào nhà tôi là hướng Tây thì cần hoá giải như thế nào cho tốt?
2. Tôi muốn chọn ngày nhập trạch thì chọn ngày nào?
3. Có cần phải trấn trạch không?
4. Bàn thờ cũ của chủ cũ có cần thay không? Hường bàn thờ của tuổi tôi thì phải chọn hướng nào?
5. Bếp nấu ăn hướng Bắc (Người nấu quay mặt về hướng Bắc. Núm bếp Ga hướng Nam). Như thế bếp nấu của tôi có hợp lý không?
6. Các bát hương tổ tiên ở quê (VINH) thì mang ra và làm những thủ tục gì?
7. Việc dọn đến ở 1 nơi mới (chỗ ở có chủ trước) và quê ở Vinh như trường hợp của tôi thì cần thêm những thủ tục gì?
Xin được cảm ơn và chờ hồi âm trợ giúp của các bác !