Một viên đá nếu có sức gia trì vẫn có công năng trấn yểm. Một pho tượng thần không có khai quang điểm nhãn vẫn chỉ là cục đất, cục kim loại, xi măng hay thân gỗ mà thôi.
Cũng như vậy, chữ phù là hình tướng, không có sức luyện và gia trì thần chú của người tu tập huyền môn thì lá phù chỉ là tờ giấy lộn không hơn không kém.
Các chữ phù trên DĐ chỉ có giá trị sưu tầm tham khảo mà thôi. Muốn luyện tập theo, trước hết phải được điểm đạo truyền pháp hoặc có người đi trước hướng dẫn. Nhất là đối với những loại phù trấn yểm, sát tà...
Tuy nhiên, vẫn còn câu nói của người xưa: "Linh tại ngã, bất linh tại ngã". Chí tâm chí thành vẫn có thể có công dụng nhờ sức cảm ứng của mình và chư thần.