Nói đến Nhân Tiên mọi người thường nghĩ rằng đó là tu cấp thấp vì nhân tiên chỉ trên có quỷ tiên mà thôi thua xa địa tiên thần tiên và thiên tiên nhưng thật sự không phải vậy vì Nhân Tiên là cấp tu khó nhất khó được truyền nhất và điều kiện cũng cao nhất.

Để trở thành Thiên tiên mà thông thường là chỉ thành Tiên bằng thần và khí tuy có dương thần có xác phàm nhưng thường thì phải thoát xác bỏ lại xác phàm thì chỉ cần tu đầy đủ phúc đức và khi chết thần khí thăng tiên.

Để trở thành Địa tiên thì chỉ cần tu luyện thần thông là được. Mà thường địa tiên dạng này không trường thọ và chết đi cũng thành quỷ tiên.

Quỷ tiên chính là những vị tu nhân tiên và Địa tiên mà do 1 nguyên do nào đó
chết đi thần thức còn sống vĩnh cửu.

Còn Tu thành nhân tiên thật sự rất khó vì phải cải hoán xác phàm. Có 2 loại nhân tiên 1 loại là giữ mãi sắc diên ở độ tuổi khi đắc đạo và 1 loại là phản lão hoàn đồng.

Loại tu giữ sắc khó nhưng không khó bằng cải lão hoàn đồng. Loại tu giữ sắc không qua ngọc dịch luyện hình mà chỉ tu thất phản. Để phản lão hoàn đồng phải tu thêm pháp ngọc dịch luyện hình. Ngọc dịch luyện hình chính là dụng hỏa tam muội để vận chu thiên. Đủ lượng thì sắc phản đồng nhan phạt mao tẩy tủy trở thành nhân tiên.

Từ cấp nhân tiên này nếu có công pháp tu địa tiên và thiên tiên nữa thì mới là thiên tiên phi thăng xác phàm thật sự chứ thiên tiên thần khí tuy có dương thần nhưng chỉ gọi là chư Thiên mà thôi.