Trích dẫn Nguyên văn bởi quynh19482 Xem Bài Gởi
Mình đã gởi thư hỏi thầy Tạ Minh về vấn đề này vì thấy còn nghi ngờ và đây là thư trả lwoif của thầy:

Về nhận dạng TBMM Não thì đúng rồi.
Về chích nặn máu 10 đầu ngón tay : Đây là PP cấp cứu của ngành Châm cứu đối với chứng Trúng Phong (TBMMN là một trong những hiện tượng của TP) có đã từ rất lâu. Rất khó nói là tỷ lệ thành công tới mức độ nào, 100% hay X/100 !!
Vì ngày xưa chưa có thống kê, sau này thì Tây y thống lãnh y khoa và PP này mai một trong thời gian dài. Vì bị trói buộc cái gọi là "biện pháp bắt buộc" được quy định bởi ngành Y : đưa đến bệnh viện ngay khi BN đang cơn tai biến. Người y sĩ nào không tuân theo quy định này sẽ bị phiền phức về mặt Y Chính (luật hành chính của ngành Y).
Có thể dùng khi cần thiết, dù sao đó cũng là một biện pháp "sơ cứu" nếu nhìn dưới nhãn quan Tây y. Tuy nhiên PP này chưa được ngành Y nhìn nhận như một giải pháp cấp cứu. Mặc dù trong cấp cứu "tăng huyết áp ở thai phu đang sanh đẻ" có kỹ thuật rạch bắp chân cho chảy bớt máu để hạ áp huyết.
Bản thân thầy cũng không dám dùng PP này vì trói buộc nêu trên. Một phần vì đã có PP riêng để cấp cứu cho BN đang cơn cao HA đe dọa tai biến. Nhưng thật ra chỉ cũng dùng trong trường hợp đặc biệt rơi vào hoàn cảnh không đưa đi BV được hoặc chỉ dùng trong gia đình, người thân mà thôi. Với BN ngoài thì bắt buộc BN đi BV vì đó là quy định của ngành.
TÓM LẠI:
Chưa thể xác định giá trị thực (theo kiểu gọi là Khoa Học). Tuy trên lý thuyết là có giá trị. Và đã được dùng khá lâu trong giới châm cứu.
Đây là một trường hợp đặc biệt, khó và nguy hiễm nên thầy không thể nói bừa được em ạ.
Tuy nhiên: Nên và có thể dùng khi cần.
Đây không phải là chữa TBMMN mà là cấp cứu thôi nha.
Thôi dù sao đi chăng nữa, Bạn ấy đóng góp vậy là tốt rồi, Làm gương cho mọi người trên diễn đàn mà :happy: