Xin chào các bác, các anh chị, em mới tham gia diễn đàn, đây cũng là bài viết đầu tiên của em. Em có đọc qua nhiều bài & nhiều câu hỏi của các anh chị, em chợt nghĩ ra 1 điều & thắc mắc nho nhỏ muốn hỏi là khi 1 người bị giết (hoặc tự tử) chết chẳng hạn, công an không tìm ra thủ phạm (hoặc nguyên nhân) thì liệu mình gọi vong về để điều tra thì có được không :confused: Sở dĩ em hỏi như vậy là vì hồi em còn nhỏ, dì ba em thương em lắm, mẹ kể dì thương em còn hơn mẹ nữa, vì từ lúc mẹ sinh em ra thì phải đi làm ngay nên dì ba la người chăm sóc em nhiều nhất. Năm em lên 3 tuổi thì dì em bị chết đuối, đêm để tang dì thì em nằm phòng kế bên, ở phòng khách thì để quan tài của dì, đêm đó em nằm mơ thấy dì gọi đi theo. Em thương dì nên nói to lên là "dì ơi đợi con với", đúng lúc đó thì em giật mình tỉnh, gần 25 năm trôi qua rồi mà em vẫn còn nhớ như in, đêm đó ngoài cửa sổ trăng sáng lắm. Lúc em lớn lên thì có nghe qua lời kể của mẹ là lúc đó dì em đi với cậu em, lúc đó dì khoảng 16t, còn cậu thì khoảng 6t, đến đoạn sông đó thì nói là cậu đi xe đạp về trước đi, rồi dì có việc về sau, kể từ đó là dì ba em ra đi vĩnh viễn. Đến giờ gia đình em cũng không hiểu vì sao dì em lại chết đuối nữa. Chẳng lẽ dì em lại đi tự tử sao. Mong các bác & anh chị nào biết thì chỉ giúp em nhé. Xin chân thành cảm ơn