Xin chào tất cả các bạn xa gần . Đặc biệt là xin thỉnh vị nào đã và đang xuất gia trong chùa cho tui được thọ giáo vấn đề về cách xưng hô giữa người xuất gia và người ta gia
Theo tui đươc biết và đã thấy như vậy :
Những người tại gia Phật tử hoặc ai đó khi ra đường hoặc ở đâu đó chỉ cần găp và tiếp xúc với một vị đã xuất gia thì không cần biết vị xuất gia đó tuổi tác ra sao phẩm hạnh thế nào .. và khi nói chuyện thì phải khom lưng cúi đầu kêu vị xuất gia bằng " Thầy " và xưng là " con " Mặc dù có rất nhiều trường hơp vị xuất gia này chỉ đáng tuổi con cháu của mình ! Trường hợp như thế này tui đã bắt gặp rất nhiều lần.
Như vậy theo đạo lý luân thường xã hội việc xưng hộ kiểu đó quả thật rất nghịch lý
Nhiều năm về trước tui co quen với một vị thầy ở chùa Một Cột ( Thủ Đức ) . vị này bằng tuổi tui ) lúc đầu nói chuyên xưng hô bạn với mình . rùi rủ tui vào chùa chơi ăn cơm .... thấy cũng vui vui nên vào ...
Bước đến cổng chùa thì vị ấy bảo tui phải đổi lại cách xưng hô rằng : bảo tui kêu vị ấy = " thầy " và xưng là " con " cho đúng theo lễ nghĩa trong chùa !! trong khi tuổi tác của vị ấy bằng tui ( vì đả hỏi tuôi nên tui biết và dĩ nhiên vị ấy cũng biết điều này ) ..... Tui im lặng không trả lời ,rùi cùng nhau bước vào chùa ăn cơm chay ...
Trong bữa cơm , tui thây có vài vị Phật Tử tại gia khá lớn tuổi ( khoảng hơn 50 đến 60 tuổi ) cũng dùng cơm chung và khi nói chuyện với mầy vị xuất gia trong chùa ( các vị xuất gia này có độ tuổi rất trẻ khoảng từ 15 đến 30 tuôi ) nhưng lại phải cúi đầu kêu mấy vị xuất gia = "thầy " xưng " con " rất lễ phép như một đứa bé 5 tuổi nói chuyện với ông nội 70 tuổi !
Tui rất phản cảm về vấn đề xưng hộ như vậy !
Việc kêu = " thầy " là ko có gì để nói nhưng tuổi tác mình lớn hơn người đối diện mà lại xưng con . Quả thật ngượng ngôn quá !
KHông phải quan trọng cách xưng hô hay đề cao bản ngã gì nhưng rõ ràng cách xưng hô như vậy là không được bình thương . Nếu người đối diện tuổi tác lơn hơn mình thì xưng "con" không vấn đề gì, trường hợp nhỏ tuổi hơn thì rất là khó coi .
Trường hợp người đối diện là một bậc chân tu đắc đạo cao thâm đức độ lớn cứu nhân độ thế ... thì xưng hô như vậy cũng ko vấn đề gì cho dù người đối diện có nhỏ hơn mình nhiều tuổi ! Cái đó gọi là quỳ dưới đức độ .. là dĩ nhiên rồi
Còn các trường hợp người đối diện chỉ là người xuất gia xa lạ bình thường với mình chưa từng giáo hóa truyền đạt được chút kiến thức gì cho mình cũng không phải là một bậc chân tu đắc đạo đức độ ... , tuổi tác lại đáng con cháu mình ... thì sao có thể xưng hô như thế nhĩ ?
Xin mọi người binh luận về vấn đề này để làm sáng tỏ !
Tui ngu dốt không biết việc xưng hô trái với thông thường như vậy là do ai quy định? Trường hợp nếu việc xưng hô này là do Phật dạy thì các bạn trích dẫn kinh sách và cho đường link nhé.
Cảm ơn các bạn đã xem bài viết
Bookmarks