1) Cháu có đọc bài viết về "lý nhà Thánh" của chú Trần Tình, cháu cảm thấy thắc mắc nên muốn hỏi mọi người:
Tại sao những thanh đồng (cho phép KB không mở rộng ra xã hội) tránh bà đẻ vs trẻ sơ sinh như tránh tà????? trong khi mỗi đứa bé ra đời là 1 niềm hạnh phúc.

2) Lâu nay KB thấy mọi người chỉ trích các đồng thầy là "đồng nát, đồng tiền", vậy có khi nào các thanh đồng, con nhang đệ tử suy nghĩ lại là lỗi cũng do mình thích hơn người, người ta cúng 1 mình cúng 2 mới phải đạo? Các bạn được quyền chọn đồng thầy cho mình cơ mà, tại sao không trở thành "người tiêu dùng thông thái" ?? Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.:shame_on_you:

3) Dạo này KB được nghe 1 số đồng thầy kể là các Ngài đang dự hội quần tiên, đợt này sẽ xem xét thanh lọc những thanh đồng đạo quán không có căn
đồng, thoái hóa biến chất, làm ô danh đạo Mẫu, những vị "đồng nát, đồng tiền" sẽ bị khai trừ, số lượng không hề nhỏ 1 chút nào. Nếu điều này là thật, KB hi vọng những giá trị " chân thiện mỹ" của đạo Mẫu sẽ được trả lại.:)