Nghi phạm Nguyễn Đức Nghĩa (26 tuổi, Hải Phòng) đã thú nhận hoàn toàn tội ác của mình. Y hiện đang làm tại một Công ty xây dựng.

>> Hà Nội: Phát hiện xác nữ khỏa thân không đầu

Theo khai nhận ban đầu, vào dịp 30/4 và 1/5 vừa rồi, Nghĩa có đến nhà bạn gái Hoàng Thị Y (24 tuổi, cùng khu chung cư với nạn nhân) để chơi. Vì đã đến đây chơi nhiều lần và ngủ lại đây nhiều buổi, nên cả chị Y. và bà đã tin tưởng giao lại chìa khóa cho Nghĩa nhờ trông nhà giúp để 2 bà cháu về quê ở Quảng Ninh.

Sáng 5/5, chị Y. cùng bà mới lên Hà Nội.



Hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa

Khi ở khu chung cư, Nghĩa đã rủ chị Linh xuống phòng để chơi, sau đó nảy sinh ý định giết chị Linh để cướp xe máy cùng một số vật dụng có giá trị khác.

Theo lời khai của hắn, sau khi “yêu” nạn nhân, cũng là người yêu của hắn, Nghĩa đã vác xác nạn nhân lên tầng thượng của khu chung cư, lấy dao chặt đầu, chặt 10 ngón tay để làm khó cơ quan điều tra nếu bị phát hiện. Đầu nạn nhân được Nghĩa đem vứt ở sông Cấm, thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh, cách nơi gây án gần 200km.

Để tránh mọi người nghi ngờ về sự mất tích đột ngột của chị Linh, Nghĩa đã lấy điện thoại của chị Linh nhắn tin cho em trai chị này nói là đi công tác.

Đây được xác định là vụ án giết người dã man và có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ. Vụ án đã khiến dư luận hết sức bức xúc trong thời gian qua.