Em năm nay mới 23t thôi nhưng đã bị thoái hóa đốt sống cổ mấy năm rồi(do em hay ngồi trước máy tính lâu giờ), bệnh của em thật sự đêm đến là rất đau đớn, rất khó ngủ, bình thường hay lắc cổ cho bớt đau, riết rồi mọi người bảo bị tật. bác sỹ bảo uống thuốc cho giảm thôi chứ ko trị dứt dc...gần đây em có biết đến trường sinh học và nhân điện học, cũng như biết được tác dụng kỳ diệu của nó. em ở Tây Ninh, anh chị nào thương tình chỉ giùm em nơi nào khai mở luân xa và hướng dẫn tập luyện để trị bệnh, em xin chân thành cảm tạ, em nghe nói ở Dầu Tiếng BD có mà đi kiếm thì ai cũng lắc đầu bảo ko biết, giờ hết cách rồi em mới lên đây mong anh chị em chỉ giáo, em hứa sẽ hậu tạ, mong sớm được giúp đỡ trị dứt căn bệnh lâu nay. 1 lần nữa em xin chân thành cám ơn trước!