Theo Thanh Niên Online 15/05/2010 18:07

Cần nghiên cứu về 17 đạo sắc cổ tại đền Đại Hải


Ngày 12.5, Ông Lê Bá Hạnh, Phó giám đốc bảo tàng Hà Tĩnh cho biết: Nhóm cán bộ chuyên ngành Bảo tàng vừa phát hiện 17 đạo sắc cổ đang được lưu giữ tại đền Đại Hải (xóm Đại Hải, xã Thạch Hải, H. Thạch Hà, Hà Tĩnh).
Số đạo sắc trên nhìn toàn diện các khổ giấy đều nhau (1,20m x 0,65m) với 2 loại màu (vàng đậm và vàng nhạt). Các họa tiết trang trí, chữ viết trên nền giấy, ấn dấu của triều đình còn rõ. Trong đó, có 5 đạo thuộc thời Lê, niên hiệu Cảnh Hưng (1740 -1786) và 12 đạo thời Nguyễn với các triều vua Minh Mệnh, Thiệu Trị, Khải Định, Tự Đức...

Nội dung chủ yếu phong mỹ tự, phong thần cho các vị nhân thần. Ông Hạnh mong trong thời gian sớm nhất sẽ có các nhà nghiên cứu chuyên môn phiên âm, dịch nghĩa 17 đạo sắc trên để phục vụ công tác nghiên cứu về lịch sử vùng đất, lịch sử dân tộc, địa danh làng xã cổ qua các giai đoạn cũng như công trạng của các nhân vật được phong.

Trương Hoa