"Đạo" , có bạn nào trong TGVH định nghĩa đc từ "Đạo" hay không , những thứ mà ông trời sắp đặt sẵn cho chúng ta , như tai kiếp , nhân quả , duyên nợ mà người thường gọi là duyên phận thực chất nếu nhìn theo khía cạnh đạo học gia pháp thì đó gọi là "Đạo" , Đạo đi từ tâm con người đi ra , tư tưởng hiền lành tu đạo hóa thành thiên thần , tư tưởng ác báo , tu đạo hóa thành ác quỷ hiện thân , nhưng nói chung lại 1 câu trong mỗi con người chúng ta đều có đạo , "Đạo" chính là lương tâm của chúng ta , tất cã dựa theo "Đạo" mà đi , theo kinh nghiệm của mình nghiên cứu về đạo thì đa số các đạo gia pháp đều có những quy luật riêng
thứ 1 , muốn học đạo phải chịu đủ 3 điều
- không vợ
- Nghèo
- Chết yểu
thứ 2 quy luật của đạo
- không dùng đạo để hại người
- không dùng đạo đê mê hoặc lòng dân , quần chúng
- không dùng đạo để buôn thần bán thánh
- không dùng đạo để lợi dụng phục vụ mục đích cá nhân
Mao Sơn Đạo Xuất Xứ Từ Đâu ?
Mao sơn Đạo Thuật hay còn gọi là Long Tộc ( Đạo Thuật Dùng Long Thần ) , Năm 1200 Long Tộc Khưu Ma bắt đầu truyện vào Việt Nam theo người trung hoa , Khưu ma Long Tộc là 1 đạo thuật sơ xài ít người sử dụng và chạy theo thời đại nên đôi khi ít đc đồng đạo coi trọng , Phép thuật của Long Tộc chỉ dùng để bắt ma trừ tà , phù ếm chứ không có gì nỗi bật , Nước trung hoa cổ nỗi tiếng về vấn đề huyền môn , những người làm nghề đạo sĩ cũng không ít , nhưng giang hồ thuật sĩ lừa bịp thiên hạ thì nhiều , nhưng trong đó vẫn còn các đạo sĩ chân chính coi chuyện của mọi người là chuyện của mình , nỗi tiếng nhất là Mao Gia và Mã Gia , đạo thuật của họ không đơn giản và sơ sài , bùa phép họ dùng đúng thuật là không cầu kỳ nhưng phải dùng đàn pháp trong vài trường hợp , bùa họ dùng theo phép của Trương Thiên Sư tức Trương Pham Phong là chính , những điều về 2 phái này còn nhiều phép gọi thần long dụa và cửu tự chân ngôn đây là dạng pháp bí truyền trong đạo thuật trung hoa và uy lực rất lớn , có thể hô phong hoán vũ và có thể sai khiến quỷ thần trong tam giới , nhưng luyện đc pháp này không đơn giản vì nó kết hợp giữa khẩu huyết , ấn pháp và chủng tự ( trích mao sơn đại toàn )
theo như mình biết thì dòng truyền của mao gia vẫn còn và những phép thuật vẫn đc truyền lại nhưng phần lớn ngày nay chạy theo thời đại nên vấn đề này không được phát huy rộng rãi , pháp thuật của mao gia không đơn giản là bắt ma trừ tà mà pháp thuật cổ của họ có thể là hô phong hoán vũ hay những thuật khác , nhưng mao gia chỉ chuyên về phần âm , tức là trừ tà , bùa ngãi , nhưng 1 truyền nhân đích thật của mao gia cần phải biết là điều khiển tinh thần và thuật hộ thân !!!
p/s mình muốn tìm 1 vị ân sư đức cao vọng trọng để theo học đạo ^^! , nếu trong forum có thầy nào muốn nhận mình thì hãy để lại lời nhắn tại topic này nhé , mình không ngại bất cứ quy luật gì trong đạo đặt ra như nhà nghèo , chết yểu hay không có vợ , mình chỉ muốn phát huy đạo thuật ra rộng rãi hơn