Công an đak lăk đã tim ra hung thủ giết, đốt xác 2 cháu bé mới 8 tuổi
LÊ VĂN VUI là chủ tiệm kinh doanh điện thoại HÙNG SƠN bên cạnh nhà của cha nạn nhân
VUI khai có vay ngân hàng 100 triệu và vay nợ một số người dân khác khỏang 100 triệu nữa. Do làm ăn thua lỗ nên Vui không có khả năng chi trả. CHIỀU NGÀY 11-5, đại diện ngân hàng đến đòi nợ, Vui liền nghĩ ngay đến việc bắt cóc cháu ĐỖ QUANG HUY. Chiều hôm đó, Vui sang nhà anh Quang, vào phòng của cháu Huy rủ cháu huy đi chơi và cháu Huy rủ thêm bạn mình là cháu NGUYỄN HỮU DUY THỨC. VUI đưa 2 cháu ra nghĩa trang trói và bịt miệng lại. sau đó đánh chết 2 cháu, giấu thi thể và nhắn tin tống tiền cho cha cháu Huy. Để tránh bị nghi ngờ, Vui nhắn tin đến gia đình 2 cháu mạo xưng là 1 nhóm người, yêu cầu khi đi đến địa điểm giao tiền thì phải có Vui cùng đi. việc chuyển giao tiền phải thông qua Vui làm trung gian.
Đêm đó, Vui giả vờ đi cùng với người nhà 2 cháu đến nơi hẹn để giao tiền chụộc cháu Huy nhưng không có cách nào lấy được tiền
Cũng trong đêm hôm đó, Vui lén quay lại hiện trường dùng vải và giấy đốt thi thể 2 cháu bé