Bài trích từ Thanh Niên Online

Không có cánh tay vẫn là võ sĩ

Sinh ra đã không có cánh tay và cũng không có xương bánh chè (nằm ở đầu gối), cô gái 32 tuổi Sheila Radzeiwicz đang chuẩn bị để thi lên đai đen môn taekwondo.
Radzeiwicz sống ở Peabody (Mỹ), mắc bệnh TAR, một hội chứng hiếm gặp có thể đe dọa tính mạng của cô bất kỳ lúc nào. Bàn tay của cô gần như gắn liền với vai, bởi cô không có cánh tay.

Tuy nhiên, cô gái 32 tuổi này vẫn là học viên tích cực của một lò võ taekwondo. Sau 3 năm luyện tập, cô đã lên được đai nâu và hiện đang chuẩn bị tích cực cho cuộc thi lên đai đen vào tháng tới.

McCorry, cô giáo dạy võ của Radzeiwicz cho biết cô chưa từng gặp một học viên nào như Radzeiwicz. Mặc dù tình trạng cực kỳ khó khăn của mình, Radzeiwicz vẫn có thể dùng côn thành thạo và có thể đá vỡ các tấm ván.

Hãng tin AP dẫn lời Radzeiwicz nói rằng cô không bao giờ để cho sự khiếm khuyết thể chất gây khó khăn cho chính mình.

Năm 23 tuổi, Radzeiwicz đã thi đậu bằng lái xe hơi. Hiện cô đang dùng một chiếc xe hơi được “cải biến” đôi chút để cô có thể dùng chân mà lái.

Radzeiwicz là luật sư chuyên bào chữa cho các nạn nhân bạo hành gia đình.

Đoan Nhật