Chào ace trên diễn đàn

Tôi muốn tạo topic này với mục đích giúp ae đang tìm hiểu môn phái TSTQ và TSTQ1 hiểu rõ thêm về môn phái - giúp tránh lãng phí thời gian và sức lực - đồng thời vỡ ra nhiều điều chân thật trước khi xin học:

1. 2 môn phái đều rất kén học trò, tập 10 bỏ 9

2. Theo truyền thuyết và lưu truyền thì 2 môn phái là thần chú vào võ công ra, võ công cao siêu - đánh cướp dẹp loạn. Khiến ai cũng hứng thú, mong muốn mình có sự thần kì này ( thời buổi loạn lạc - anh nào cũng gần như sợ chết, lá gan gần như nhát hết-nói ra điều này mong mọi người đừng giận, cứ ngẫm nghĩ đúng hay sai) Điều này đúng - nhưng chỉ đúng trong các trường hợp

a> Khi nhập môn được khai mở huyệt đạo, được truyền nội lực - Đó chính là một hạt mầm được đưa vào người đệ tử. Hạt mầm sẽ sinh sôi nảy nở tùy vào có chăm sóc và vun vén cây.

Muốn chăm sóc cây yêu cầu kiên trì tập luyện, nỗ lực hết mình. Tại sao lại phải nỗ lực hết mình - Đơn giản tập 2 môn này vừa tập võ công kết hợp nội lực - Phải có một điều các bạn phải nhận ra những video biểu diễn của 2 môn này chỉ có thời gian dưới 1p - xin nói rằng 1p là giỏi rồi - Lý do tập 2 môn này rất là nặng rất là nhọc do có cả nội lực thấm vào. Kết luận học rất nặng so với các môn phái khác, các môn phái kc tập được cả ngày nhưng môn này người mới nhập môn tập 5p là tá hỏa tam tinh ngay.

b> Điều này cũng chính là vấn đề đa số anh em tập 2 môn này theo không nổi hay trì hoãn tập luyện - gần như 90% không theo nổi

Mà thói đời thì người kênh kiệu, khoe khoang nhiều vô số kể, được nhập môn nghĩ mình là trong môn rồi vỗ ngực khoe khoang, nhưng cuối cùng đều bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ, khiến xã hội có một số mặc cảm đối với 2 môn phái, mà thật ra những người đó có khi bị rút quyền lâu rồi.



3> Những cái gì thần bí không được thảo luận trên những trang cộng đồng, thì 1 số ae cứ lên thảo luận lung tung, điều này là cấm kị - chắc chắn sẽ bị phạt, có thể thấy đại đa số cao thủ không bao giờ nằm trong số những người lên thảo luận tại đây.

Chỉ được thảo luận những gì cho phép, không dính dáng tới thần bí.

Nhìn người đơn giản mà lại không đơn giản
Nhìn người phức tạp mà lại quá đơn giản

4> Ae xin tập cũng nên biết là

Vượt qua giai đoạn thử thách lòng người, cố gắng tập thì càng tập sức khỏe càng tốt càng thấy khỏe khi tập - đó chính là lúc các bạn được nhập môn chính thức và bắt đầu phát triển trong môn.

Nhưng hỏi coi ít người làm được vậy lắm

Khi được hỏi sao ko tập luyện đại đa số nói do em bận, do không có chỗ tập...Toàn do những cái trên trời .... hahaha nghe mà mắc cười kinh khủng nếu nghĩ tới lúc họ nói xin nhập môn.


Khổ luyện sinh anh tài, văn ôn võ phải luyện mới giỏi được, không được chờ sung rụng.


4> Cũng xin nói thêm ở 2 môn thì khi bắt đầu tập luyện cũng đều phải trải qua như một đứa bé tới lúc trưởng thành

Phải lăn lộn rồi ngồi chập chững rồi tập đứng rồi tập đi vài bước rồi tập đi lại được rồi tập chạy rồi tập nhảy. Cũng từ xương nhỏ tới xương cứng chắc lớn

Tập võ 2 môn này cũng là vậy đó các bạn phải từng bước, trồng cây xanh tốt rồi mới hái quả ngọt, càng chăm sóc tốt quả càng ngọt, lúc tới mùa thu hoạch thì nhiều ít do người trồng thôi.

Điều này tôi viết ra khiến nhiều người vỡ mộng cao thủ lắm đây. Nhưng cũng phải biết để mà xem xét có nên học hay không, đỡ mất thời gian và tiếng tăm môn phái.


5> Cũng nói thêm chút là về nhân cách học 2 môn này, nhân cách đoàng hoàng hãy học nha các bạn, đồng thời phải có quyết tâm hành động.

Tâm hướng Phật pháp quả ngọt trao tay.

Thân chào ace trong diễn đàn, chúc ace an lạc