Xin chú dienba giúp đỡ!
Gia đình cháu khi đi xem một vài thầy có nói: đất ở của ông bà có Của giấu dưới đất. Có thể vì vậy mà bà cháu bị tâm thần(nhưng có những lúc rất tỉnh táo, bà không phát cơn như người điên thông thường mà chỉ đi lang thang). Hiện nay bà cháu mất đã lâu và gia đình 7 anh em nhà cha cháu không ai còn ở quê, nơi các cụ ở ngày xưa nữa. Đất này hiện nay gia đình đã chuyển mộ ông bà về táng ở đây.
Cháu xin hỏi chú là:
1. Có người nói khi người ta giấu của dưới đất, có Phong Thần để bảo vệ của. Vậy người trong gia đình sống trên đất đó sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?
2. Làm sao mình có thể biết đất đó bị ếm và cách hóa giải như thế nào?
Xin cảm ơn chú!