Bài điểm đạo thờ 5 Ông
Để đáp ứng một số bạn thương mến TB ...TB có đọc một số bài các bạn hỏi TB về đề tài phái Năm ông... TB xin góp nhặt sự hiểu biết nhỏ bé... một trong những bài trước đây trên DD TGVH đã đăng ... " Điểm đạo Năm ÔNG" bài viết của huynh ThanhPali ...có lẽ lý do gì đó ... bài viết không còn ở DD này... tuy nhiên đâu đó vẫn còn .
Hy vọng sẽ gíup được một số bạn nào thật tâm, tu tâm,Tâm thanh tịnh ắt sẽ được", "thấy dễ mà khó...thấy khó mà dễ" Bài viết này rất gần gũi với TB xin tặng lại các bạn DD TGVH.." TB viết ra từ cuốn tập tay của TB, số bài in ra TB đã đóng thùng gối đầu nằm... ""sự điểm đạo tự mình biết...nếu im ru bà rù thì chưa có...có công mài sắt có ngày nên "Lẹm" kim..."
....Tu đạo cần có điểm đạo, mà mọi sự thành ý hướng về chư tổ,một lòng chí nguyện, có cãm thì ứng...đó là kinh nghiệm sự thật của T cho nên bạn thích cứ luyện .
Kinh đức lục tổ MAGAHAM
Ngài có 6 tay
Hai tay che mặt , hai tay bịt lổ tai, hai tay ấn tam muội.
Hai chân kiết gìa( còn gọi Ông Võ Phật)
Niệm kinh sáng 21 lần, tối 49 lần hay 107 lần ...cơ thể dần dà thay đổi ,đó là điểm đạo
Chỉ cần gĩư 5 điều phật dạy là chư tổ sẽ chứng không cần lễ nghi nhiều
Kinh: NA MÔ TÁ SA
BA GA VA TÔ
Ă RA HẮT TÔ ,SA MA SA PUT TA SÁ
PUT THĂNG SO RÊ MẶC MẶC
THƠM MĂN SO RÊ MẶC MẶC
SON KHĂL SO RÊ MẶC MẶC
ROI MỊT LÊ MIN MẠCH ,MA ROI MINH KHA( Đọc một lần rồi hít vô một hơi,xuống bụng,thở ra bằng mịêng cho hết hơi, lại tiếp tục đọc...hít vô thở ra cứ vậy mà tập.
Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ!
CN /22/04/2012
Thân chào
TB
Bookmarks