kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Đào mộ người bị sét đánh lấy xương

    Ngăn chặn kịp thời nhóm đối tượng đào mộ sét đánh
    (Dân trí) - Nhóm thanh niên 6 người đi trên 3 xe máy cùng cuốc, xẻng... đến ngôi mộ chị Lương Thị Hiền bị sét đánh chết vừa mới chôn để đào trộm xác thì bị người dân phát hiện.

    Sau cái chết do bị sét đánh của chị Lương Thị Hiền vào ngày 25/4, gia đình bà con làng bản đã đưa chị Hiền đến nơi an nghỉ cuối cùng tại rú Mồ (bản Tà Sỏi, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, Nghệ An).



    Chiếc xẻng tang vật nhóm đối tượng bỏ lại hiện trường (ảnh: Sông Hiếu)


    Đến chiều ngày 26/4 người dân bản Tà Sỏi phát hiện 6 thanh niên lạ mặt dùng cuốc, xẻng ... đi đến khu mộ chôn chị Hiền với ý định đào lấy xác. Rất may khi nhóm đối tượng trên chưa kịp “hành động” thì một số người dân trong bản Tà Sỏi phát hiện và ngăn cản.


    Bị người dân rượt đuổi, nhóm đối tượng này vội vàng tẩu thoát trên 3 xe máy, bỏ lại hiện trường một chiếc xẻng. Ông Lô Văn Nhân - Trưởng bản Tà Sỏi (xã Châu Hạnh) xác nhận sự việc trên là có thật và đã báo lên chính quyền xã Châu Hạnh.

    Để bảo đảm cho ngôi mộ không bị kẻ xấu tiếp tục xâm hại, gia đình chị Hiền đã tiến hành đổ bê tông ngôi mộ cho người quá cố và thường xuyên cắt cử người trông giữ.
    Last edited by Bin571; 02-05-2010 at 11:43 AM.
    Ở đời vui đạo hãy tùy duyên,
    Đói đến thì ăn mệt ngủ liền.
    Trong nhà có báu thôi tìm kiếm,
    Đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •