1. Si-rô giảm đau

Vào thế kỷ 19, chiến tranh có ảnh hưởng to lớn đến đời sống của con người, gây nên bao đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần. Cũng có lẽ vì vậy mà hàng loạt các loại thuốc giảm đau đã ra đời.

Trong số đó, có những loại thuốc được quảng cáo là tuyệt đối an toàn cho sức khỏe. Nhưng trên thực tế, mọi việc lại không hẳn vậy. Những ống thuốc được cho là mầu nhiệm đó lại chứa một hàm lượng lớn các chất gây nghiện, thông thường có đến 65 mg moocfin nguyên chất trong mỗi ống thuốc.



Sau một thời gian dài, tờ New York Times quyết định đăng tải bài báo lột trần sự thật về các loại thuốc này. Bài báo chỉ ra rằng, thành phần của thuốc bao gồm sunfat, morphine hydrochloride, chloroform, codeine, heroin, opium và hashish. Chính vì thế không có gì ngạc nhiên khi có rất nhiều trẻ đã tử vong trong quá trình điều trị mà sử dụng loại thuốc giảm đau này.

2. Thủy ngân

Từ xa xưa cho đến nay, thủy ngân vẫn luôn được xem là một trong những độc tố gây chết người. Thế nhưng, một bác sĩ có tên Robert Patrick lại không cho là như vậy. Ông đã đưa thủy ngân vào quá trình chữa bệnh và dõng dạc tuyên bố rằng thứ kim loại dạng lỏng này chữa được bách bệnh.
Các triệu chứng trúng độc thủy ngân là đau ở vùng ngực, sau đó là các vấn đề về tim, các cơ co thắt dữ dội, rối loạn tâm thân, xuất hiện ảo giác và một số hiện tượng khác.



Thế nhưng vào thời điểm đó, những hậu quả nghiêm trọng do thủy ngân đem lại không được mọi người quan tâm mặc dù phương pháp chữa trị đó đã làm chết rất nhiều bệnh nhân mà người ta còn có ý định dùng thủy ngân để chữa bệnh... giang mai.

3. Heroin - thuốc chữa ho

Thật kinh khủng khi biết rằng, ở thế kỷ 19 con người chữa bệnh ho bằng Heroin. Thời đại ngày nay, chẳng bao giờ chúng ta nói: “Tôi đang bị bệnh, tôi cần dùng Heroin và cơn ho sẽ biến mất” mà phải nói rằng Heroin độc và nguy hiểm biết chừng nào. Thế nhưng lúc đó, người ta lại cho rằng ma túy là liều thuốc “aspirin” vô hại có khả năng làm dứt các cơn ho nhanh nhất.



4. Chữa chứng bất lực bằng thắt lưng điện

Vào thế kỷ 19, người ta khám phá ra rằng điện là một phương pháp trị bệnh rất hiệu quả. Tuy nhiên, không phải đối với căn bệnh nào cũng áp dụng phương pháp cho dòng điện chạy qua cơ thể.
Chứng bất lực của giới mày râu là một trong những căn bệnh như thế. Thời đó, người ta “lăng xê” tác dụng của điện trong việc chữa bệnh đến mức còn có những quảng cáo rùm beng rằng dòng điện giúp “của quý” của các quý ông lớn hơn.

Đặc biệt là sản phẩm thắt lưng điện đã gây ra những hậu quả khôn lường. Người đầu tiên và duy nhất sử dụng thiết bị này với mong muốn “chứng tỏ bản lĩnh đàn ông” đã kêu gào thảm thiết vì đau đớn và phải nhập viện ngay sau đó.

5. Phẫu thuật thùy não

Tiến sĩ Egas Moniz (người Bồ Đào Nha), người phát minh ra phương pháp phẫu thuật này, được trao giải Nobel y học vào năm 1941. Báo chí lúc đó đã mô tả phương pháp phẫu thuật thùy não là một phát minh vĩ đại mở ra một kỉ nguyên mới trong việc điều trị bệnh tâm thần.



Thế nhưng, chỉ ít lâu sau đó, phương pháp này đã bộc lộ những sai lầm nghiêm trọng, ảnh hưởng tai hại đối với sức khỏe của bệnh nhân. Có gần 70.000 người trên thế giới đã trở thành nạn nhân của phương pháp phẫu thuật tai hại này, trong số đó có cả em gái của cựu Tổng thống Mỹ John Kennedy.



Nhờ uy tín của giải Nobel, các cuộc phẫu thuật kiểu này thường được tiến hành trong các bệnh viện hàng đầu ở nhiều nước trên thế giới. Nhưng kết quả thu được lại là vô nghĩa, giống như trường hợp người em gái của John Kennedy, từ một người đi lại có chút chậm chạp, bà đã trở thành người tàn phế sau cuộc phẫu thuật.

6. Chích máu


Chích máu là một trong những biện pháp chữa bệnh phổ biến nhất trong lịch sử ngành y. Người Hy Lạp là những người đầu tiên dùng biện pháp này và đã sử dụng rộng rãi cho đến tận thế kỷ 19.

Vào thời đó, rất nhiều người tin rằng chích máu có thể giúp con người thoát khỏi mọi chứng bệnh.

Họ cho rằng trong máu của con người có 4 chất cơ bản, mỗi một chất trong đó lại là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn tới các loại bệnh thường gặp ở người. Vì thế, khi được chích máu ra khỏi cơ thể, con người sẽ lành bệnh.

7. Nước tiểu


Tại nhiều nước trên thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ và một số nước ở Đông Nam Á, không ít người vẫn tin tưởng vào khả năng chữa bách bệnh của... nước tiểu.

Họ cho rằng nước tiểu có rất nhiều hoạt tính có khả năng củng cố hệ miễn dịch, không chứa vi khuẩn và... vệ sinh hơn cả máu. Do vậy, họ cho rằng uống nước tiểu không những chữa được nhiều loại bệnh, mà còn có thể giúp thân thể khỏe mạnh, cường tráng.



Hiện vẫn chưa có bất cứ tài liệu y học nào chứng minh rằng nước tiểu có tác dụng chữa bệnh, có thể uống được ngoại trừ các trường hợp lưu lạc ngoài biển, trên núi cao không có nước ngọt và phải uống lại để bổ sung nước cho cơ thể.

8. Thuốc giảm cân

Từ lâu, tăng cân và béo phì luôn là nỗi ám ảnh đối với bất kỳ chị em nào. Có rất nhiều biện pháp giảm cân được đưa ra như luyện tập thể thao, thực hiện chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt... Tuy nhiên, những biện pháp đó có thể khả thi với người này nhưng không khả thi với người khác. Chính vì thế, một phương thức mới ra đời đó là các loại dược phẩm giúp giảm cân.



Xuất hiện lần đầu tiên vào đầu thế kỷ 20, các loại thuốc giảm cân dường như thu hút được sự quan tâm của phái nữ. Thế nhưng, không ai đề cập đến mặt trái của chúng đối với sức khỏe. Nhiều loại thuốc giảm cân là nguyên nhân gây ra các bệnh như bệnh tim mạch, giảm thị lực, thai chết lưu... thậm chí còn dẫn đến tử vong. Trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến 1960, nhiều phụ nữ sử dụng thuốc giảm cân còn mắc chứng nghiện thuốc, dẫn đến không thể dừng thuốc.

9. Khoan xương sọ

Khoan xương sọ là một phương pháp phẫu thuật sử dụng máy khoan đặc biệt để khoan một lỗ nhỏ trên sọ người. Đây là một trong những biện pháp chữa bệnh đã có từ cổ xưa dùng để chữa chứng bệnh nhức đầu.
Tuy nhiên, trên thực tế, các lỗ được khoan trên đầu (thường là không có bất kỳ một hình thức gây mê nào) hoàn toàn không có khả năng giúp người bệnh thoát khỏi cơn đau đầu cũng như các vấn đề sức khỏe khác.



Bộ lạc Incans và Mayans lại thích sử dụng phương pháp khoan xương sọ đáng sợ này với mục đích duy nhất là... trang điểm. Mặc dù biện pháp trị bệnh này gây đau đớn cho bệnh nhân, thế nhưng hiện nay nó vẫn được một số chuyên gia y tế sử dụng trong quá trình chữa bệnh.