- Nam mô Ta La Xan Na (giáo chủ Trung Ương Tịnh Độ)
- Nam mô Ta La Bát Ta La Bút
- ————————-
- Nam mô Tắc Ca Ra Bút
- Nam mô Xan Ta Ra Bút (giáo chủ Tây Phương Tịnh Độ)
1 vị phật trong 5 vị tui không nhớ nổi danh hiệu, phải nhìn lên hình tổ thì mới nhớ ra được. Theo hiểu biết xơ xài của tui thì nguồn gốc môn phái này là từ Mật Tông Tây Tạng truyền qua Xiêm hoặc có cùng nguồn gốc với Mật Tông. 5 vị Phật tổ mỗi vị là 1 giáo chủ của 1 cõi Tịnh Độ. Trong 5 vị có 1 vị Tiếng Việt gọi là A Di Đà Phật mà nhiều người biết đến nhất, giáo chủ Tây Phương Tịnh Độ.
Phái này có thể là do theo dòng lịch sử đệ tử lĩnh ngộ khác nhau sinh ra nhiều vị tổ của những nhánh nhỏ. Có lẽ có 3 ngã rẽ chính, có thể gọi là 3 cấp.
- Tâm linh tương thông với Chư Thiên khi cần thi phép cứu người (chữa bệnh, che chở…). Người theo nhánh này phép chữa bệnh rất mạnh, không sợ bất kỳ phép cột của phái nào. Nhưng bị hạn chế là không thi phép tà để trục lợi như phép đòi nợ, phép làm ăn… Ai muốn cầu mấy cái lợi ta thiệt người thì sẽ thất vọng.
- Cầu viện chư thần (như hồn thiêng sông núi, thổ thần, địa thần…).
- Sai khiển âm binh. Nhánh này hay thi triển phép làm ăn buôn bán, lên đồng, gọi người về, cột nhân duyên… Nói chung nhánh này là đa năng nhất, chỉ hạn chế ở chỗ nợ máu giang hồ thì trước sau gì cũng phải trả. Hơn nữa nhánh này phép chữa bệnh cực yếu. Cột thì khá mà mở thì không nổi.
Bookmarks