Đệ tử Thiếu Lâm “khiêu chiến” môn phái Hoàng Phi Hồng
Thứ Tư, 14/04/2010 --- cập nhật 02:55 GMT+7


Một đệ tử tục gia Thiếu Lâm Tự khoảng 17, 18 tuổi đặt con dao bổ dưa ngang cổ, đầu và chuôi dao có móc sắt buộc thừng, hai sợi dây thừng được cột chặt vào một chiếc xe tải loại 2 tấn. Sau một tiếng hét, chiếc xe tải bắt đầu chuyển động…

Ngày 12/4 vừa qua 6 đệ tử môn phái Thiếu Lâm đến trước cửa bảo tàng võ thuật Hoàng Phi Hồng trên phố Tây Tiều ở Phật Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc bày binh bố trận khiêu chiến với 11 tuyệt kĩ kungfu và khí công.


Võ tăng Thiếu Lâm Tự chân chính không bao giờ khiêu chiến, phải chăng đây là những võ tăng mạo danh hay lại là một sự kiện để "PR" cho Thiếu Lâm Tự phái.


Trước đó, ngày 11/4 đội quân Thiếu Lâm mang theo đội múa lân truyền thống đến đưa chiến thư thách đấu đội lân Hoàng Phi Hồng, tuy nhiên không nhận được bất cứ phản hồi nào từ đối thủ.

Hôm sau, những đệ tử của môn phái võ thuật đệ nhất Trung Hoa này lại tiếp tục khiêu chiến với màn diễu võ giương oai này ngay trước cửa bảo tàng Hoàng Phi Hồng.

Khi các phóng viên báo đài có mặt đã có rất nhiều người dân vây quanh xem biểu diễn. Một đệ tử tục gia Thiếu Lâm tự khoảng 17, 18 tuổi đặt con dao bổ dưa ngang cổ, đầu và chuôi dao có móc sắt buộc thừng, hai sợi dây thừng được cột chặt vào một chiếc xe tải loại 2 tấn. Sau một tiếng hét, chiếc xe tải bắt đầu chuyển động theo bước chân anh ta hơn 50 m mới sừng lại.


Đệ tử của Thiếu Lâm Tự biểu diễn tuyệt kỹ “Kim chung thiết bố sam ngạnh công”.


“Đây là tuyệt kĩ “Kim chung thiết bố sam ngạnh công” chỉ Thiếu Lâm mới có. Chúng tôi biểu diễn tuyệt kĩ này nhằm so tài cao thấp với các đồ đệ của Hoàng Phi Hồng” – ông trùm họ Trịnh, đội trưởng tuyệt kĩ Thiếu Lâm Tự cho hay.

Trước thái độ thách thức ngạo mạn, không coi ai ra gì của các môn đệ Thiếu Lâm, đám đệ tử môn phái Hoàng Phi Hồng lớn bé đều xin ra tỉ thí. Tuy nhiên, Trình Minh Quyền trưởng môn nhân và cũng là huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ võ thuật Hoàng Phi Hồng vẫn tỏ ra khá điềm tĩnh.

“Phật Sơn là nơi phát tích của võ thuật phương Nam. Trong giới võ lâm xưa nay đều biết, Bắc có Thiếu Lâm, Nam có Phật Sơn. Người học võ phương Nam xưa nay lấy chữ nhẫn làm đầu, không khoa trương. Nhưng nay họ đã khiêu khích như vậy, xem ra không thể không nghênh chiến!”


Đội quân Thiếu Lâm mang theo đội múa lân truyền thống đến đưa chiến thư thách đấu đội lân Hoàng Phi Hồng.



Phái Hoàng Phi Hồng đã nhận lời thách đấu của Thiếu Lâm với tôn chỉ giao lưu học hỏi, tăng tình đoàn kết tránh làm mất hòa khí. Giới võ lâm Trung Hoa và rất nhiều người hâm mộ đang chờ đợi trận quyết chiến này diễn ra, rốt cuộc ai thắng ai bại vẫn đang là câu hỏi còn bỏ ngỏ bởi mỗi bên đều có sở trường của mình.

Hơn nữa kungfu Hoàng Phi Hồng cũng bắt nguồn từ Thiếu Lâm và kết hợp với các bài võ cổ truyền phương Nam phát triển mà thành.

Theo Bee.net.vn