Khi sinh hoạt trong diễn đàn này thì gần như chúng ta tìm về cổ học. Nghĩa là Khoa học huyền bí Phương Đông. Và trong khi tìm lại tinh hoa của cổ nhân ta bắt gặp những gương mặt vượt thời gian, gọi nôm na là những danh nhân . Và đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị cho đời.
Xin giới thiệu với các bạn hai danh nhân văn hóa sau đây. Đã được vinh danh trong từ điển những nhân vật lịch sử Việt Nam : NGUYỄN HIẾN LÊ & VƯƠNG HỒNG SỂN
Trong những bài viết của mình thỉnh thoảng hai cụ sẽ xuất hiện. Lớp tuổi lớn hơn mình hoặc cùng thời với mình thì tên tuổi của cụ NGUYỄN HIẾN LÊ hầu như ai cũng biết. Còn cụ Vương Hồng Sển thì dân Sài gòn gọi là cụ Vương cổ ngoạn. Nổi tiếng trong giới ăn chơi phong lưu của đất Sài Thành cũ mà khi chết đi còn hiến tặng một bảo tàng các cổ vật rất có giá trị về văn hóa cho đất nước Việt Nam.
Ăn chơi của giới học giả trí thức đầy tính nhân văn chứ không phải ăn chơi của những trọc phú bây giờ. Chỉ biết dùng mãnh lực của đồng tiền, mất hết nhân tính. Chỉ là trọc phú thôi nhé !
Để biết thêm về hai cụ nổi tiếng này các bạn trẻ có thể tìm qua Google
[IMG][/IMG]