Thật ra khi còn là một cậu bé, Lí Tiểu Long chỉ thực sự học Vịnh Xuân vài năm dười sự chỉ dẫn duy nhất của Diệp Vấn ( Hồng Kông). Ấy vậy mà ở tuổi đời 28 khi còn là một diễn viên điện ảnh sống bên Mỹ , Lí cho ra đời Triệt Quyền Đạo. Ảnh hưởng tinh thần phóng khoáng Lão và Thiền , Lí chủ trương "lấy không làm có" ( vô pháp vi pháp : vô chiêu thắng hữu chiêu) . Vơi tư duy ngoạn mục này , Lí đã đi ngược thói quen bắt chước rập khuôn theo các thê hệ trước mà não trạng môn đồ Khổng giáo thường cho là truyền thống "tôn sư trọng đạo ". Có thể xem đó như cuộc cách mạng rất lớn trong thế giới võ học. Xỉn mời các bác chia sẻ