^,,,,^ Hầu hết những người luyện nhân điện đều mún mình có thể sớm đạt đến đỉnh cao nên đều cố gắng khơi mở các luân xa giúp ta mau chóng có kết quả nhưng cũng đi kèm theo nhiều tác hại nếu ta ko biết vận dụng và kiểm soát.
^,,,^ Sau đây tôi xin được giới thiệu một vài loại hình điều hòa khí huyết cơ bản của bổn môn,về cách tập luyện thì tôi sẽ ko hướng dẫn vì nó khá nguy hiểm và cũng của chúng tôi thôi.
_ Việc cơ bản nhất khi dụng nhân điện là về hô hấp,tiếp đến là về ý niệm và phương thức chuyển hoán nhân điện trong cơ thể . Nhưng trước khi làm điều cơ bản trên bạn phải làm chủ được nguồn năng lượng bên trong cơ thể của mình,có khả năng tăng,dồn,nén,....chuyển hóa năng lượng đến những nơi cần thíêt.Nếu gấp gáp trong phương thức tập luyện sẽ gây hậu quả xấu ảnh hưởng đến các nội tạng trong cơ thể,kèm theo đó là các triệu chứng mệt mỏi,suy khí,loạn khí,rối loạn thần kinh,....Cần ý thức rõ khả năng cũng như mục đích sử dụng nhân điện làm gì,qua đó điều chỉnh cường độ + hô hấp + phân tán nhân điện hợp lý để đạt kết quả như ý . Định thức tức là khả năng cảm nhận và vận dụng phải luôn làm chủ,tùy nghi cảm biến và vận dụng.
***Làm thế để mau chóng tăng năng lượng ?
_ Năng lượng ko tự sinh ra cũng như ko tự mất đi,mà chỉ chuyển hóa từ nơi này sang nơi khác. Khi nguồn năng lượng của bạn dồi dào,hầu hết dều do tích tụ khí từ tự nhiên,do chế độ ăn uống,nghỉ ngơi,làm việc,tinh thần,việc tập luyện vận dụng nhân điện thường xuyên sẽ tăng thêm nguồn năng lượng,...
_ Hầu hết các bậc tiên nhân thì lên núi ẩn cư,hấp thụ nguồn năng lượng của tự nhiên thuần khiết rồi chuyển hóa dần vào cơ thể,dần dần nguồn nhân điện của họ đạt đến mức mà chúng ta gọi đó là khả năng của "thần" .Tuy nhiên bạn phải có 1 phương pháp tập luyện tốt kết hợp nhiều điều kiện mới sớm có kết quả..Nhưng chí ít là từ 5 đến 10 năm thì mới có sự biến chuyển.
_ Chế độ ăn uống: Không chỉ có các loại yêu ma ăn thịt,uống máu người để có thể tăng nguồn năng lượng mà hiện nay con người cũng làm thế.Máu người đi qua tâm,mang nguồn năng lượng hầu hết trong cơ thể nên rất được chuộng trong việc này.Tuy nhiên nếu gặp phải người bệnh thì chỉ tự chuốc khổ vào mình.
_ Hấp : Hấp là thượng đỉnh của nhân điện.Dĩ nhiên là chỉ máu người truyền được cho người..và năng lượng thì rộng hơn nhưng trên nguyên tắc từ người qua người là tốt nhất.Tuy nhiên cần phải có sự tuyển chọn hợp lý,sau khi hấp năng lượng kẻ được chọn phải trung hòa được nguồn năng lượng thu vào,nếu ko năng lượng sẽ bị loạn.Tu luyện = cách này,chỉ cần kiếm được 10 người trờ lên hi sinh cho mình,thì công phu sẽ = người khác tu trong 5 10 năm là chuyện nhỏ. Tuy nhiên gò bó ở việc tuyển lọc người,trung hòa năng lượng và phải có phương pháp.
*** Làm sao để sử dụng năng lượng tốt 1 :
Tùy nghi theo mục đích,với những ai quan trọng bề ngoài thì dụng năng lượng để hộ thể,điều hòa hết mọi nhân tố trong cơ thể,phân tán năng lượng hợp lý.
Có thể kéo dài mạng sống cho người sắp chết,tăng tuổi thọ,giữ lâu nét đẹp trẻ trung,chữa bệnh,hồi xuân,tái tạo,khai thông năng lượng cho kẻ khác là những đỉnh cao của người sử dụng nhân điện.