Theo sự biết nông cạn của tôi thì bên nhà phật ít đề cập từ xuất hồn .

tại sao lại có pháp xuất hồn (pháp xuất hồn gồm nhiều môn phái , mỗi môn sẽ có 1 cách khác nhau và đi về mỗi cung mỗi cõi khác nhau ) như của cao đài ,của ông lương sĩ hằng , lão giáo , A di đà pháp , (mã âm tàn) ....... mỗi pháp sẽ có những giới hạn riêng ,như phạm luật thì hư pháp (hư thánh thai ) thì không về trên đó được ,còn phật thì nói đã chứng đắc rồi thì không bị vương nữa . đây là điều mà rôi thắc mắc mong các huynh chỉ điểm .

Phật chỉ dạy "TRỰC CHỈ THIỀN THÀNH ALAHAN "

ngày xưa cách đây hơn 60 năm tìm 1 vị đạo sư biết 1 bí pháp đã là 1 duyên khó , ngày nay vạn pháp phơi bày " đường đời vạn nẽo , đường đạo môn lối " không biết đâu là thực ,chân vàng thau lẫn lộn ,ai cũng mượn danh nghĩa Phật hết . không biết đường đâu mà tầm .

vậy xin các huynh biết chỉ dẫn vài điều cho những người mù mờ biết chỗ để mò cho đúng không mò bậy . :pirate:

Xin cảm ơn .