Chào huynh NCD, cho đệ hỏi câu này chút xíu nhé. Đệ mới nhập môn chưa rành hết khái niệm mong huynh chịu khó đọc câu hỏi:
Đệ mệnh đoài, theo tài liệu huynh cung cấp thì có thể ở nhà hướng Đông Bắc, Tây Bắc, Tây, Tây Nam. Tuy nhiên theo tác giả Trần Văn Tam trong cuốn "Xây dựng nhà ở theo địa lý - thiên văn - dịch lý thấy có đề cập đến hướng Tây Bắc là hướng Sanh khí thuộc sao Tam (mộc) khắc với mệnh Đoài (kim) nên không tốt.
Huynh giúp đệ giải đáp thắc mắc này nhé, và nếu hướng đó không tốt thì có cách gì hóa giải được không?
Rât mong sớm nhận được sự giúp đỡ của huynh.