Đức Phật đã thuyết giảng giáo pháp của Ngài trong suốt thời gian 45 năm đều được đúc kết ra bằng những kệ ngôn rất hàm súc,cô đọng và rất hay,nhưng không vì vậy mà mất đi bản chất của "Pháp Vị" rất thực tế với từng trường hợp ở đời và là kim chỉ nam cho con đường tiến đến giải thoát.mỗi mỗi ngôn từ đều thấm nhuần vị giải thoát.vì thế xét thấy đây là kho tàng vàng ngọc vô giá cho những ai muốn tu tâm dưỡng tánh,hướng đến sự thánh thiện và đạo giải thoát.nếu chúng ta một lần nghe qua mà không thể khai ngộ thì hãy theo đó mà thực hành sẽ đem lại rất nhiều an lạc....

Phẩm song yếu:
1.
Tâm dẫn đầu các pháp.
Tâm là chủ,tạo tác,
Nếu nói hay hành động,
Với tâm niệm độc ác,
Khổ não liền theo sau,
Như xe-bò theo sát.


2.
Tâm dẫn đầu các pháp.
Tâm là chủ tạo tác,
Nếu nói hay hành động,
Với tâm niệm thanh tịnh,
An lạc liền theo sau,
Như bóng chẳng rời hình.

Đây là hai kệ ngôn mà hầu hết chúng ta ai cũng biết,là một chân lý có ý nghĩa rất rộng nhưng để hiểu được hết thì phải khéo tư duy và khéo áp dụng mới được....
3.
Hận thù diệt hận thù,
Đời này không thể có,
Từ bi diệt hận thù,
Là định luật nghìn thu
.

4.
Người kia không biết rằng,
Ta chết vì cãi nhau,
Ai nhận ra điều đó,
Tranh cãi lắng diệu mau.


Đúng là những lời dạy rất vi diệu,chúng ta nên tự nhìn thẳng vào tâm mình mà soi xét sẽ thấy được phần an lạc