Cách đây 8 năm tôi đã tham gia diễn đàn lấy nick name smallrose_85 viết trên TTVNonline http://www3.ttvnol.com/vothuat/415357/trang-1.ttvn
lúc đó tôi 49 tuổi nay tôi thấy diễn đàn được lập về môn phái TSTQ mà ít người biết đến và tham gia vì các thế hệ đi trước có lứa tuổi ngang tôi đã đi vào ẩn tích . Tôi nghĩ rằng nếu không có người truyền dạy lại thì TSTQ sẽ đi vào dĩ vãng và ít được mọi người quan tâm và nhắc đến . Và những sư phụ TSTQ cũng có lỗi với môn phái , đấng bề trên vì vậy tôi quay lại để tham gia và giúp các bạn tìm hiểu thêm về môn phái và nếu các bạn có cơ duyên thì sẽ được gia nhập môn phái . Nói chung tôi biết đến đâu về môn phái tôi sẽ giải thích và kể lại cho các bạn đa số là những gì chính tôi đã đạt được TSTQ là có thật và có thật ở từng đệ tử từng con người tu luyện và còn nhờ vào căn duyên bản mệnh phúc đức tổ tiên mới thành tài được khi nói đến cái tài tôi không muốn nói đến cái tài đánh nhau mà nó vượt qua mức đó để trở thành phép võ và thuật ( võ là quyền thuật là phép ) . Trong TS nếu đệ tử tu luyện tốt có căn duyên bản mệnh sẽ đạt được :
-Tập luyện 3 tháng sẽ hạ được võ sĩ , xin được các thế võ mà mình chỉ biết tên mà chưa tập bao giờ , thích đi thế võ nào chỉ cần đọc tên là đi được , chịu được đòn đánh của đối phương đòn của mình tung ra mạnh gấp 6 đòn thường , tự chữ bệnh và chữa thương cho mình và cho người khác , đồng môn bằng thổi hương tránh được thôi miên , không bị vong nhập được hộ mạng khi lâm nguy đấy là tui được nghe từ các đệ tử trước khi tôi nhập môn .

-Thực tế sau khi tôi tập luyện thời gian khoảng gần 3 tháng qua thử nghiệm tôi đã đạt được :
+Đấu thắng giáo viên võ thuật tại trường đại học cảnh sát .
+Xin được bấm huyệt chữa các bệnh vào khớp khi bị sai khớp chân tay
+Xin khám bệnh 2 bàn tay như máy siêu âm biết được bệnh bên trong của con người đúng khoảng 80-->90%
+Cấp cứu khi bị ngất các trường hợp : ngất , co dật
+Xin được các thế võ biết tên mà chưa từng xem bao giờ đúng khoảng 50--> 60%
+Muốn đi lại các thế võ được xem trên vô tuyến hoặc trên võ đài mình chỉ cần thần chú là các ngài TS sẽ giúp mình đi được
+Và tôi đã được hộ mạng 2 lần khi thực sự lâm nguy
Võ TS không cần nhớ động tác tập luyện so với võ truyền thống thì không vất vả bằng ( đây là phần luyện )
Phần tu thì khó hơn nếu không tu thì không luyện còn hơn vì vậy các bạn trước khi vào phải cân nhắc nếu bạn sẵn là người tốt thì việc vào môn thật dễ dàng .
Tu cũng không phải là giống tu ở chùa mà bạn chỉ cần chú ý việc tốt lên làm việc xâu lên tránh phải ăn kiêng thịt chó cá chép , thỉnh thoảng ăn chay các ngày trong tháng.
Ăn được chay đường tu không bị cản trở cũng cái đĩa CD không bị bẩn xước thì tín hiệu vào tốt
Tu luyện đừng nghĩ giỏi để đánh nhau mà để rèn luyện sức khỏe chống bệnh tật , phòng vệ khi kẻ khác muốn hại mình thì sẽ hiệu quả phải vượt qua mức võ mà chuyển sang phép thuật để giúp người giúp đời.
Các bạn tu được bản thân có phúc gđ có phúc sau này về già mất đi chắc chắn linh hồn sẽ được ở giới cao .
Chúc các bạn tìm được thầy để tu luyện đạt được phúc ấm cho gia đình và cho bản thân