xin các huynh trong diển đàn cho đệ hỏi:
chuyện là vầy me đệ mất đã được tròn một năm nhưng mỗi lần lên mộ mẹ thăm đệ lại thấy co những chữ số đề và đèn cầy, nhang của những người đi xin số đề ghi ở trên mộ mẹ, chuyện này diễn ra thường xuyên. vậy cho đệ hỏi việc cầu hồn xin số như vậy có ảnh hưỡng gì tới vong linh của mẹ đệ không? nếu có thì làm cách gì để mẹ đệ không bị quấy rầy nữa? mẹ đệ hồi đó trước khi mất cũng rất hay lại phật, đến lúc mẹ bị ung thư không còn sức đi không được nữa nhưng vẫn kêu đệ rán dìu mẹ lên cố chấp tay lại từng lại. khi đó lưng mẹ vì nằm liệt quá lâu đã cứng đờ lại nhưng vẫn cố gắng cố vái lại phật. đệ sợ nếu linh hồn mẹ đệ nếu tiếp tục đi tu bị quấy nhiễu như vậy có ảnh hưỡng gì không?
Mong các huynh trả lời giúp đệ!
Chân thành cám ơn!