kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: Xin các huynh tỷ giải đáp giùm

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Xin các huynh tỷ giải đáp giùm

    Đệ hay được nghe mọi người nói: Chết trẻ khỏe ma. Đệ rất thắc mắc không biết có phải thế không, sau khi mất vong có giá đi theo thời gian không? Kính nhờ các huynh tỷ giải đáp giùm ạ!

  2. #2
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    122

    Mặc định

    người xưa nói đúng đó chết trẻ khỏe ma vì có 2 lý do thực tiễn thế này .

    1 ) là người chết trẻ họ chưa nhiễm nhiều bụi trần, các sự uế trược họ chưa bị nhiễm nhiều nên khi chết linh hồn họ ít bị chịu những va đập về năng lượng ( cách nói khoa học ) họ sẽ ít phải chịu sự trừng phạt về các tội lỗi do mình gây ra khi sống ( cách nói duy tâm )

    2 ) người chết trẻ thường là chết khi chưa tận số, họ chết oan nên linh hồn thường hay vây bám lại cõi trần tục, bởi vậy nên hay nói người chết trẻ thiêng là vậy, khi người ta chết đi linh hồn sẽ lập tức có lại những thần thông mà khi còn sống không có được, người già họ chết thì họ phải thanh lọc lại rất lâu mới có được những thần thông đó, còn người chết trẻ họ chỉ mất 1 thời gian ngắn là có thể có lại được thần thông, và cũng do người chết trẻ họ vẫn hay bám níu lấy sự sống trên cõi trần cho nên mọi người thấy họ thiêng vậy thôi.

    Linh hồn tùy theo khi sống thuộc về tín ngưỡng nào thì khi chết họ sẽ về theo tín ngưỡng đó của họ, khi sống họ theo Tin Lành thì chết họ sẽ theo Chúa về cõi của Chúa hoặc xuống Địa Ngục theo tín ngưỡng của họ, nhưng quy luật chung tất cả đều là chết rồi thì linh hồn phải lột bỏ tu luyện dần dần để cho thanh thoát cơ thể sau đó đi đầu thai. bạn cứ tưởng nghĩ thế này, Quả Đất là cõi sống các vì sao là các cõi của Chúa, Phật, Tiên, ai khi sống tin tưởng và theo cõi nào thì khi chết họ sẽ nương tựa vào các cõi đó, nhưng định luật luân hồi là mẫu số chung cõi nào cũng phải chịu chi phối hết.

    Phật Giáo họ hay có tục lệ là chết là hỏa thiêu xác, mục đích chính là để linh hồn không còn bị bám víu vào cái xác đó nữa, họ khi đó sẽ phải chấp nhận là mình chết rồi và đi tu tập mà giải thoát, nếu để nguyên cái xác đó mà chôn thì vong hồn họ vẫn có chỗ đi lại, họ vẫn bám lấy cái xác đó để hưởng thụ cuộc sống trần gian, như ăn, uống, vậy thì khi con người không cúng kiếng đủ thì họ phá.

    Bản thân ma thường ăn không bao giờ biết no, vì họ đâu có thể xác mà hưởng thụ, cho nên họ càng ăn nhiều họ càng thấy đói, khác gì người khát nước giữa xa mạc mà nhìn thấy chai nước nhưng không thể uống được, chính vì vậy Phật Giáo gọi đó là Ngạ Quỷ, trong kinh Phật Ngạ Quỷ là kẻ có bụng to như cái trống nhưng cổ họng lại bé như cái kim nên ăn mãi không biết no. Bởi vậy nên con ma phải từ bỏ các ý nghĩ là nó còn sống đi, và nó phải tu tập là nó đã chết rồi không phải ăn nữa, không uống nữa, vì giờ nó đã là ma rồi, sau khi bỏ được những ý nghĩ đó đi thì nó sẽ dần siêu thoát, cho nên người chết lâu rồi họ đâu cần cũng đồ ăn, kẻ mới chết ngày nào chả phải cũng đủ 3 bữa ăn.

    Trong Phật Giáo các kẻ không chịu tu hành siêu thoát mà cứ mang tâm hận thù chấp nhận cõi sống Ngạ Quỷ , là những kẻ ví dụ khi nó sống nó là địa chủ nhiều tiền khi chết nó cứ lo sợ người ta lấy tiền của nó , vậy là cứ ngồi canh đống tiền đó, nhưng cho dù có canh người ta vẫn cứ lấy của nó, và tiền đó nó cũng chả tiêu được hay cầm dc, vậy là vòng tròn luẩn quẩn cứ tiếp diễn , nó thèm tiền nhưng lại không thể tiêu được tiền , đó chính là nỗi khổ sở của nó. Trong kinh phật hơi phóng đại ra cho dễ hiểu là bị lửa thiêu và vân vân....... nhưng thực tế là như trên đã nói.

    Nếu con ma chịu từ bỏ ý nghĩ đó, nó sẽ dần siêu thoát , và nếu nó từ bỏ tham ( thèm tiền bạc ) Sân ( nóng giận ) Si ( si mê cái gì đó ) vậy nó sẽ không còn gì níu kéo nữa và nó sẽ đi đầu thai. Khó lắm đấy người còn khó bỏ nói chi là ma, ma nó có thần thông, bay lượn khắp nơi, nên càng khó hơn.

    Tạm thời giải thích đơn giản cho bạn vậy thôi, còn liên quan nhiều thứ lắm bạn à, sau tôi sẽ viết 1 bài tặng bạn về cõi này , cuộc sống ra sao.
    trao đổi về huyền môn, hãy liên hệ Tantric đẹp trai, trao đổi để nâng cao hiểu biết chứ không phải mang tính chất dạy đời nhau :rock_on::rock_on::rock_on:


    ĐT": 04. 62948929[B]DĐ0167.6271516. từ 12 h trưa tới 5 h sáng.[B]:blushing:

  3. #3

    Mặc định

    Chết trẻ khổ là vì còn trẻ nhục dục còn nhiều, nhiều tham vọng...khi chết thì vẫn còn luyến tiếc nên những người như thế rất là khổ, nhất là những nữ mà chết khi vẫn còn trinh.
    Cho dù tôn giáo nào cũng tuân theo quy luật nhân quả, không phải theo Thiên chúa tin vào chúa làm ác cũng lên thiên đàn.
    Ma đói thực tế nó chỉ tưởng là như vậy nhưng không phải vậy ngoại trừ Quỷ Đói là do nghiệm lực.

  4. #4

    Mặc định

    Huynh Tantric deptrai giải thích dễ hiểu thật, rất mong được các hunh tỷ chỉ bảo thêm.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Bùa j vậy nè mấy huynh ơi ? ? ?
    By diabloduy in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 43
    Bài mới gởi: 29-09-2011, 03:00 PM
  2. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 05-11-2010, 07:14 AM
  3. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 05-11-2009, 05:57 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •