Sau đây là một số câu hỏi của mình xin các bạn tu tịnh độ giải đáp

1 .Bản nguyện của đức Phật A Di Đà rất lớn tại sao không tiếp dẫn ngay khi chúng sinh niệm danh hiệu ngài ?
Tức là vừa niệm danh hiệu ngài thì liền được tiếp dẫn mà không phải đợi lúc mạng chung khi mà đủ các niệm dấy lên trong tâm ,ngoài thì ma chướng lôi kéo vào đường ác.

2 . Tại sao cõi cực lạc là cõi Phật tạo ra mà còn phân biệt các phẩm vãng sinh thấp cao ,chẳng lẽ Phật cũng còn tâm phân biệt ?

3 . Một người cố gắng niệm Phật nhưng khẩu niệm tâm bất niệm thì có chút công đức gì không ?