Nhiều bạn hay nhầm lẫn giữa Nhân Điện (ND) & Trường Sinh Học (TSH), mình xin đính chính lại là 2 môn học này có chung 1 nguồn gốc từ tổ sư Dasira Narada nhưng lại là 2 nhánh hoàn toàn khác nhau. Ngay cả trong ngành ND & TSH cũng phân ra làm nhiều nhánh, cũng giống như các môn phái võ công ấy mà. Sự phân chia theo mình có lẽ đi theo quan điểm của tổ sư sáng lập ra mỗi một nhánh hoặc có lẽ để phù hợp với các yếu tố hiện tại.
Theo học & luyện tập 1 trong 2 ngành học này trước hết đều tốt cho sức khỏe bản thân, sau đó giúp chúng ta hướng đến những giá trị tốt đẹp, sống chan hòa, biết yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ mọi người.. Ngoài ra do là 2 ngành khác nhau nên học viên sẽ có những khả năng khác nhau theo ngành mình theo học.
Trước khi theo học, các bạn nên tìm hiểu thật kĩ ngành mình theo học xem có phù hợp với các quy định & phương pháp luyện tập của ngành hay không & kết quả của việc luyện tập có phải là mục đích của mình hướng tới hay không.
Bản thân mình sau khi tìm hiểu mình đã quyết định theo học ngành ND của thày Lương Minh Đáng, nếu bạn muốn tìm hiểu có thể vào trang nangluongcuocsong.com.vn. Mình định theo học tiếp TSH của thầy Nguyễn Xuân Điều để xem có sự khác biệt gì không, nhưng mình nghĩ thôi cứ học tốt ND đi đã, học nhiều lại tẩu hỏa nhập ma ^^.
Chúc các bạn tìm được ngành học phù hợp cho bản thân & trở thành người giúp ích cho xã hội. Thân!