Mời các bạn hãy nhấn vào đây để tải bộ kinh quí báu này về!

Lời Giới Thiệu:

Đây là một cuốn kinh hết sức quý hiếm, hầu hết ít người biết tới, bộ kinh này chủ yếu là nói về hạnh nguyện không thể nghĩ bàn của bồ tát Hư Không Tạng . Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát này được lưu hành hầu hết các quốc gia theo truyền thống phật giáo đại thừa như Tây Tạng, Trung Quốc, Nhật Bản, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên hiện nay cũng ít người biết đến kinh này, vì vậy mong quí vị hãy truyền đi hết cho tất cả mọi người để cùng nhau được lợi lạc.

Nay xin được phép trích một đoạn trong kinh ra cho thấy phước đức không thể nghĩ bàn cho những ai có thể lưu bố rộng rãi bộ kinh quí hiếm này.
Này A Nan! Ông phải biết, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân phát tâm Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác đã lâu, ở trong vô lượng trăm ngàn a tăng kỳ kiếp tu hành sáu Ba la mật, ở tất cả chỗ Phật trong mười phương thế giới cúng dường đủ thứ cho đến mãn vô lượng a tăng kỳ hằng hà sa số kiếp thì chẳng bằng có người đọc tụng, chép thành sách, vì người giải nói Kinh Hư Không Tạng Bồ tát và trì danh hiệu ông ấy. So sánh trăm phần, ngàn phần, trăm ngàn vạn ức phần công đức của người trước chẳng bì kịp một phần công đức của người sau này mà tính toán thí dụ đã chẳng thể biết được.