.

CHÂN CHÍNH CHỈ RA CON ĐƯỜNG TU ĐẠO






Vì nhiều lý do đặc biệt mà hôm nay chúng tôi quyết định gửi đến các bạn – đặc biệt là những người đang phát tâm thiện niệm mà cầu chính đạo một loạt các bài viết. Những bài viết này của chúng tôi không có ý gì khác là đem lại cho những người đang trong tình trạng tranh sáng tranh tối một con đường thuần chính mà đi. Tất nhiên chúng tôi biết rằng sẽ có những trở ngại, đặc biệt là từ phía những phần tử “bóng tối”. Thế nhưng đó là điều tất yếu và chúng tôi cũng không quan trọng điều đó. Những người đọc và hiểu được những gì chúng tôi nói sau này sẽ biết rằng chúng tôi đã làm gì cho các bạn. Chúng tôi không cần sự mang ơn hay cảm tạ gì từ phía các bạn cả bởi lẽ đó không phải là những gì người tu đạo chân chính mong muốn. Chúng tôi giúp các bạn bởi lẽ chúng tôi cũng đã được giúp đỡ theo cách như vậy. Tất cả chỉ có thế!

Mong rằng các bạn hãy mở rộng lòng đón nhận những gì chúng tôi muốn trao gửi không phải vì những điều này có lợi ích gì cho chúng tôi mà cho chính bản thân các bạn. Khi đọc các bài viết, các bạn hãy ngẫm nghĩ thử xem những lời chúng tôi nói liệu có phải là những gì các bạn đang mong muốn tìm hiểu hay không. Hoặc những lời ấy tạo cảm giác gì cho các bạn hay hướng các bạn đến điều gì: cái thiện hay cái ác …

Có một vấn đề mà chúng tôi cũng muốn nói với các bạn – đặc biệt là các bạn đang mang tâm thiện niệm mà cầu đạo. Khi các bạn vào diễn đàn này, các bạn đã bao giờ đọc lời cảnh báo của ban quản trị diễn đàn chưa? Nếu chưa thì chúng tôi mong các bạn nên đọc nó bởi lẽ có thể các bạn không tin nhưng có một vấn đề nhỏ ở đây mà chúng tôi nghĩ là nên nói ra: Đó là có quá nhiều thứ tà bậy đang được lưu truyền thông qua diễn đàn này mặc dù những thành viên sáng lập không hề mong muốn. Xin lỗi các thành viên ban quản trị nếu lời vừa rồi có làm mất lòng quý vị. Nếu các bạn không tin lời chúng tôi nói thì các bạn nên “đi thăm” một vòng diễn đàn này xem thử coi có đúng không? Có phải là có những người đang mang tâm địa bất chính để cầu tà pháp không? Có phải là có những người đang nhờ vả người khác đóng lại cái mà họ gọi là luân xa không? Có phải là có những người lên diễn đàn này chỉ để post những lời chống đối và chê bai người khác không? Và nhiều thứ khác nữa mà tỉnh táo nhìn nhận các bạn có thể thấy.

Những điều chúng tôi nói ở đây không có nghĩa là tất cả diễn đàn đều toàn là cái xấu. Vẫn có những điều tốt. Rất nhiều là khác. Chúng tôi biết nhiều người trong diễn đàn này hiện biết rõ những gì sắp xảy ra cho thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Nhiều người trong số họ cũng đang làm công việc cảnh báo những điều này cho nhiều người khác nữa được biết. Một lần nữa, thông qua loạt bài viết này, chúng tôi cùng sẽ nhắc lại những điều cần thiết đó cho các bạn.

Khi các bạn đang chú tâm đọc bài viết này, chúng tôi tin tưởng tuyệt đối rằng có một nguồn lực vô hình đã hướng các bạn đến đây và chúng tôi sẽ không để những người mang tâm cầu đạo chân chính các bạn phải thất vọng.

Xin được gởi lời cầu chúc bình an và ơn soi sáng từ “bên trên” đến cho các bạn đang đọc những lời này.

Hẹn gặp lại các bạn trong phần 1 của loạt bài viết.

Cảm ơn!