Điều tra tin 'Đức Mẹ Đồng Trinh' ở Bosnia
Mark Lowen

BBC News, Belgrade



Ước tính khoảng 30 triệu người đã tới thăm thị trấn kể từ khi có tin Đức Mẹ xuất hiện

Tòa thánh Vatican đã tuyên bố thành lập một ủy ban để điều tra tin nói rằng Đức Mẹ Mary Đồng Trinh xuất hiện hàng ngày tại một thị trấn ở Bosnia-Hercegovina.

Sáu trẻ em đã nói về sự xuất hiện này tại thị trấn Medjugorje vào tháng Sáu năm 1981.

Tuy nhiên, việc chứng kiến này chưa được Giáo hội Công giáo chính thức công nhận.

Ủy ban gồm 20 người sẽ báo cáo lại chuyện này với Giáo đoàn Đức tin, là cơ quan cao nhất về học thuyết của giáo hội.

Tranh cãi lâu dài

Trong gần 30 năm, Đức Mẹ Mary Đồng Trinh được nói đã xuất hiện hàng ngày tại Medjugorje, đôi khi mặc đồ xám với khăn choàng, đôi khi mặc đồ vàng mang vương miện với các ngôi sao và trôi nổi trên một đám mây.

Được biết bà nói tiếng Croatia, nói rằng: “Ta đến đây vì có rất nhiều người thực tin tại đây. Ta muốn có mặt bên cạnh các con để thay đổi và hòa giải toàn thế giới”.

Người ta còn kể trước khi bà xuất hiện thường có ba tia sáng mà trong thời điểm đó, họ không thể nghe được giọng của bà.

Tuy nhiên, Giáo hội Công giáo từ lâu đã bàn cãi về chuyện nhìn thấy Đức Mẹ Đồng Trinh.

Gần đây, một Hồng y từ Vienna là Chritoph Schoenberg đã tới thăm thị trấn.

Tuy nhiên, một giám mục từ khu Mostar cạnh đó thường xuyên chỉ trích việc người ta tin vào những câu chuyện này mà không mảy may nghi ngờ.

Chắc rằng các tín đồ sẽ còn tiếp tục tới thị trấn nhỏ này của Bosnia cho tới khi nào ủy ban có kết luận báo cáo với cơ quan của Giáo hội.

Ước tính khoảng 30 triệu người đã tới thăm thị trấn kể từ lần đầu tiên câu chuyện Đức Mẹ Đồng Trinh xuất hiện được loan ra.