Xin chào quý vị tiền bối, đạo hữu cao thâm. Tôi nghe nói bên mật tông thuộc về huyền phật trị tà xâm hay lắm.
Theo tôi được biết có rất nhiều vị trên trang web này có tài này. Tôi rât ngưỡng mộ. Vấn đề tế nhị là không phải chửa miển phí, mà phải dùng số tiền để gọi là cúng tổ. Tôi không biết đều đó có đúng không? Với số tiền cũng khá khá để trị một căn bệnh. Không biết liệu ăn tiền như vậy có bị tổn đức không? Và có đảm bảo rằng 100% khỏi bệnh
Những đều thắc mắc của tôi cũng như một số người khác, họ cũng sợ bị thầy bà lường gạt, mê hoặc, gạt tiền, rồi tiền mất tật mang. Nếu các vị thầy chân chính chửa hết bịnh, dù có ăn chút tiền gọi là cúng tổ thì cũng có thể chấp nhận được.
Nay tôi có vài điều thắc mắc đó, mong quý vị nào trong huyền phật giải đáp cho. Rất cám ơn.
Thân chào.