Dùng kim khâu nhể lưng chữa lẹo
14/03/2010 07:00:32
- Chỉ với một chiếc kim may vá được tẩy trùng bằng nước sôi, ông Nguyễn Tuấn Luyện (thôn Vũ Lăng, xã Dân Hòa, Thanh Oai, Hà Nội) đã chữa trị cho không biết bao người bị chắp mắt (hay còn gọi là lẹo). Điều kỳ lạ của cách chữa này đó là mọc chắp ở mắt, nhưng nhể ở lưng để chữa khỏi.




"Trai 7, gái 9..."

Chắp là một u hạt xuất phát từ tuyến của sụn mi bị bít tắc. Chắp rất thường gặp và có nhiều dạng. Mục sở thị cách chữa chắp mắt của ông Luyện, tôi thấy bệnh nhân nào cũng cảm thấy "nhẹ nhõm" khi được chữa xong.


Chiếc kim được rửa qua nước sôi là dụng cụ duy nhất chữa chắp.

Dụng cụ chữa duy nhất của ông là chiếc kim may vá được khử trùng bằng nước sôi. Ông Luyện cho biết: "Nếu người bị mọc chắp ở mắt phải thì tay phải của họ vắt vòng qua cổ, kéo căng tay, ngón tay giữa chỉ giữa xương sống, ngồi tư thế thoải mái. Ngón tay của bệnh nhân chỉ tới đâu thì đó là huyệt. Sau đó, véo ít thịt tại chỗ huyệt đó và dùng kim nhể (véo thịt lên để nhể đỡ đau) và gợi cho máu độc ra.

Nếu là con trai thì nhể 7 mũi, con gái nhể 9 mũi. Sau khi nhể ở lưng, thì nhể ở 2 bả vai, mỗi bên với số mũi như vậy. Nếu bên nào có chắp thì nhê bả vai bên đó trước. Các vết nhể này được nặn ra ít máu đen và thấm bông sạch". Chỉ khoảng 5 phút, tuy hơi cảm giác đau, nhưng hiệu quả luôn, bệnh nhân đã thấy mắt bớt sưng hơn. Nếu chắp mọc đã to, có mủ thì chiều sẽ đỡ và ngày hôm sau khỏi hẳn.

Chữa chắp cho 3 đời

Tới nay đã 30 năm, ông Luyện không nhớ rõ mình chữa được cho bao nhiêu người bị mọc chắp ở mắt, chỉ biết rằng các vùng lân cận như Phương Trung, Phúc Thọ, Vác, và người làng ông đều chữa trị khỏi.

Ông Luyện học cách chữa chắp này từ khi còn là bộ đội, được bác sĩ quân y truyền cho. Từ đó tới nay, chưa thấy ai phải tới nhể chắp lần thứ hai, trừ trường hợp những đứa trẻ quá nhỏ, chúng giãy, không giữ chặt được nên bị chệch huyệt, thì có thể sẽ mọc lại hoặc không đỡ.


Tới nay đã 30 năm, ông Luyện không nhớ rõ mình chữa được cho bao nhiêu người bị mọc chắp ở mắt.

Bà Nguyễn Thị Miên đang chữa chắp chia sẻ: "Gia đình tôi có chồng và nay là 3 đứa con, cháu từng là "bệnh nhân" của ông Luyện. Còn tôi ngày trước mọc chắp và đi chích nhưng giờ lại bị lại, và đến nhờ ông để không tái phát".

Theo BS Vi Văn Cầu, Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Đông: "Đây là cách theo sách Đông y, chữa chắp bằng cách nhể tại huyệt phế du, gần phổi sẽ có hiệu quả. Song, những trường hợp chắp đã có mủ thì nên tới viện chích.

Đặc biệt dùng cách nhể chắp này thì kim phải được sát trùng bằng cách đốt nóng rồi để nguội hoặc ngâm nước sôi khoảng 30 phút, và không nên lấy kim người này để nhể cho người kia tránh lây bệnh. Tốt nhất là nên lấy kim mà trong đông y họ dùng để châm cứu".

Phạm Hằng