Vì mê tín bố giết con đẻ
Thứ Bảy, 13/03/2010 --- cập nhật 09:22 GMT+7


Sau gần 8 tuần xác minh điều tra, ngày 9/3, cơ quan điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã có đủ chứng cứ về vụ án giết người xảy ra ngày 14/1 tại ấp Tiên Khánh, xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang.


Vì nghĩ rằng Tiên Som làm bùa ngải chết người nên các đối tượng đã đánh chết anh (Hình minh họa)

Vào lúc 6h ngày 14/1, tại tổ 1, ấp Tiên Khánh, xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, các đối tượng là Tiên Quy (SN 1980), Tiên Dao (SN1972), Tiên Dép (SN 1980), Tiên Thái (SN 1987), Tiên Khắt (SN 1985), Tiên Sim (SN 1970), Tiên Tuôi (SN 1987), Tiên Bi (SN1978), cùng trú ngụ tại ấp Tà Teng, xã Phú Lợi, huyện Giang Thành và Tiên Chai (SN 1992), ngụ xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành; Tiên Ram (SN 1985), ngụ xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành; đã đuổi bắt anh Tiên Som (SN 1972), ngụ tại ấp Tà Teng, xã Phú Lợi, huyện Giang Thành. Cả bọn dùng vật nhọn là cây tre, cây trúc đâm, dùng dây buộc vào tay, đánh chết nạn nhân.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: sau khi ông Tiên Men, 63 tuổi và Tiên Đốc, 19 tuổi, ngụ tại ấp Tà Teng bị chết. Tiên Quy và một số người trong ấp Tà Teng, trong đó có cả cha của Tiên Som, cho rằng, do Tiên Som làm bùa ngải làm chết người, nên phải giết Tiêm Som, nếu không Tiên Som còn làm hại nhiều người khác. Sáng ngày 14/1, Tiên Quy trên đường đi chợ phát hiện Tiên Som đang cắt cỏ ngoải đồng, Tiên Quy đã thông báo cho một số người trong ấp đi giết Tiên Som.

Vụ giết người này đã gây dư luận xấu trong nhân dân.